Bà Hillary Clinton bất ngờ tái xuất, viết đúng 5 chữ xoáy sâu vào "nỗi đau" của ông Trump

Tất Đạt |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ, cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2016 Hillary Clinton có cách phản ứng "không thể ngắn gọn" hơn về mối quan hệ giữa ông Trump và điện Kremlin.

Bà Clinton mỉa mai "ngắn gọn"

Hôm 12/1 vừa qua, tờ New York Times đã đăng tải bài viết hé lộ việc FBI đã từng mở cuộc điều tra với mục tiêu tìm hiểu liệu tổng thống Mỹ Donald Trump có đang bí mật hoạt động cho nước Nga và "gây ra mối đe dọa tiềm tàng tới an ninh quốc gia Mỹ" hay không.

Vào những ngày cuối tuần, tờ Washington Post cũng đăng tải một bài viết với nội dung tương tự. Trong đó, các cựu quan chức và quan chức hiện tại trong chính quyền Mỹ đã mô tả lại cách thức ông Trump từng "dùng mọi cách để che giấu chi tiết nội dung cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin."

Theo các nguồn tin, ông Trump đã có ít nhất 1 lần "tịch thu" giấy nhớ của phiên dịch viên và yêu cầu người này không được tiết lộ bất cứ thông tin nào trong cuộc thảo luận với ông Putin.

Phản ứng lại cả 2 bài báo, ngày 14/1 (giờ Mỹ), ông Trump phủ nhận toàn bộ mọi cáo buộc, nói ông chưa bao giờ làm việc cho nước Nga.

"Tôi không những không bao giờ làm việc cho nước Nga, tôi còn nghĩ rằng việc đặt ra câu hỏi như vậy thật là khiếm nhã. Bởi vì đó là một lời bịa đặt cực kì hoang đường. Đích thực là lời bịa đặt," ông Trump trả lời các phóng viên ngoài Nhà Trắng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng tin vào lời ông Trump.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ, cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2016 Hillary Clinton có cách phản ứng "không thể ngắn gọn" hơn về mối quan hệ giữa ông Trump và điện Kremlin.

Bà Clinton chia sẻ lại đoạn clip quay lại cuộc tranh luận tổng thống lần thứ 3 và lần cuối cùng trong năm 2016, kèm theo 5 chữ: "Like I said: A puppet." (tạm dịch: "Như tôi đã nói: Một con rối").

Cuộc tranh luận của ông Trump và bà Hillary Clinton.

"Theo như những gì tôi quan sát, thì ông Putin không dành bất cứ sự tôn trọng nào cho con người này [bà Hillary Clinton]," ông Trump nói trong cuộc tranh luận.

"Thì rõ ràng là ông ta [Putin] muốn có một con rối trên cương vị tổng thống Mỹ," bà Clinton đáp trả.

Khi bà Clinton tiếp tục công kích, ông Trump liên tục lắc đầu và phản đối có phần "yếu ớt": "Không có con rối nào cả. Không con rối. Bà mới là con rối!"

"Rõ ràng là ông sẽ không thừa nhận rằng Nga đã tham gia cuộc tấn công mạng nhằm vào nước Mỹ, rằng ông đang ủng hộ hành động gián điệp của nước ngoài nhằm vào công dân Mỹ, rằng ông sẵn sàng nghe lời ông Putin, phá hoại NATO, làm bất cứ điều gì ông Putin muốn.

Ông tiếp tục nhận sự giúp đỡ từ ông Putin, bởi ông ta đã có người để thiên vị trong cuộc đua vào ghế tổng thống Mỹ," bà Clinton nói.

"Không, bà mới là con rối," ông Trump phản pháo.

Đoạn clip nói trên đã được chia sẻ rộng rãi vào thời điểm đó.

Các cáo buộc bà Clinton đưa ra vẫn có giá trị trong quá trình công tố viên đặc biệt Robert S. Mueller III điều tra về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Bằng chứng ông Trump ủng hộ Nga

Max Boot, một cây viết trên tờ Washington Post, liệt kê 18 lí do ông Trump có thể là một "điệp viên Nga".

Mặc dù không thể chứng minh rõ ràng, nhưng các ví dụ mà ông Boot đưa ra cho thấy ông Trump đã liên tục ủng hộ ông Putin.

Các ví dụ điển hình nhất là:

- Ông Trump đã từ chối thừa nhận rằng Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ. Ông Trump không yêu cầu Nhà Trắng nỗ lực ngăn cản các cuộc can thiệp tương tự trong tương lai. Ông Trump chấp nhận lời nói của ông Putin rằng nước Nga không can thiệp vào bầu cử Mỹ mặc cho cộng đồng tình báo Mỹ đã khẳng định Nga có can thiệp.

- Ông Trump là tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ công kích Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI), gọi đây là "căn bệnh ung thư của nước Mỹ".

Gần đây nhất, ông Trump yêu cầu lính Mỹ rút khỏi Syria. Trong nhiều trường hợp khác, ông Trump đã gạt bỏ mọi lời chỉ trích liên quan tới tổng thống Nga, và nói rằng ông Trump đã có "mối quan hệ rất tốt" với ông Putin.

Hôm 14/1, một lần nữa ông Trump đã né tránh câu hỏi về nước Nga. Cụ thể, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng chia sẻ những ghi chép của phiên dịch viên trong cuộc gặp 2 giờ đồng hồ với ông Putin tại Helsinki hay không, ông Trump đáp: "Tôi có cuộc gặp 1-1 với tất cả các lãnh đạo, bao gồm lãnh đạo Trung Quốc, lãnh đạo Nhật Bản. Chúng tôi thường xuyên có những cuộc gặp như vậy. Không phải là chuyện gì to tát cả."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại