Azerbaijan và Armenia bắt đầu trao đổi tù nhân, con tin

Anh Tú |

Ngày 14/12, Ủy ban Nhà nước về Tù nhân Chiến tranh, Con tin và Công dân Mất tích của Azerbaijan thông báo, nước này và Armenia bắt đầu trao đổi tù nhân và con tin sau xung đột ở Nagorno-Karabakh.

Các hoạt động chiến đấu giữa Armenia và Azerbaijan tại Nagorno-Karabakh đã được nối lại vào cuối tháng 9/2020. (Ảnh minh họa: KT).

Các hoạt động chiến đấu giữa Armenia và Azerbaijan tại Nagorno-Karabakh đã được nối lại vào cuối tháng 9/2020. (Ảnh minh họa: KT).

Ủy ban Nhà nước về Tù nhân Chiến tranh, Con tin và Công dân Mất tích của Azerbaijan cho biết: "Kết quả của các cuộc đàm phán với sự tham gia của các tổ chức quốc tế và Bộ chỉ huy gìn giữ hòa bình Nga, một thỏa thuận đã đạt được với phía Armenia về việc trao đổi tù nhân và con tin trên nguyên tắc ‘tất cả cho tất cả' và việc trao trả tù nhân và con tin bắt đầu vào ngày 14/12/2020".

Theo Uỷ ban này, các công dân Azerbaijan bị bắt làm tù binh và làm con tin, trong đó có những người bị phía Armenia bắt giữ từ năm 2014, đã được chuyển bằng máy bay tới Baku vào chiều thứ Hai. "Sau khi thực hiện các biện pháp cách ly thích hợp, những người được thả sẽ được đoàn tụ với gia đình của họ".

Cơ quan này cũng lưu ý rằng, theo các nguyên tắc của chủ nghĩa nhân đạo, phía Azerbaijan sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trao đổi tù nhân, con tin và thi thể người đã chết.

Trước đó ở Armenia có thông tin rằng, Azerbaijan đã bàn giao 3 tù nhân cao tuổi cho Yerevan.

Cũng trong ngày 14/12, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, trong bài phát biểu trước quốc dân, nói rằng các bên đã tiến rất gần đến bước khởi đầu của quá trình trao đổi tù nhân.

Trước đó, ngày 5/12, ông đã công bố thỏa thuận với Azerbaijan trên nguyên tắc "tất cả cho tất cả" trong quá trình trao đổi tù nhân trong khu vực xảy ra xung đột Nagorno-Karabakh. Vào đầu tháng 12/2020, Baku cũng xác nhận ý định tiến hành trao đổi tù nhân với Armenia trên nguyên tắc “tất cả cho tất cả”.

Trong diễn biến liên quan, ngày 12/12, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng, ở quận Hadrut đã diễn ra trường hợp đầu tiên vi phạm lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, không ghi nhận các vi phạm ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh.

Ngày 14/12, thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov đã thông báo với các nhà báo rằng, tình hình lo ngại ở khu vực này thực sự gây thêm gánh nặng cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga, nhưng nó đã nhanh chóng được chặn đứng.

Các hoạt động chiến đấu giữa Armenia và Azerbaijan tại Nagorno-Karabakh đã được nối lại vào cuối tháng 9/2020. Kể từ khi bắt đầu giao tranh, các bên đã đồng ý đình chiến ba lần, nhưng cả ba lần đều bị phá vỡ. Một thỏa thuận ngừng bắn thứ tư chỉ đạt được vào ngày 10/11 với sự trung gian của Moscow.

Azerbaijan và Armenia đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và trao đổi tù nhân, thi thể của những người thiệt mạng. Ngoài ra, theo thoả thuận, Yerevan đã giao các vùng Kelbajar, Lachin và Aghdam cho Baku. Để kiểm soát việc thực hiện các thỏa thuận đã được, lực lượng gìn giữ hoà bình của Nga đã đóng quân trong khu vực./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại