Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đã đi vào Biển Đông

PV |

Áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông nhưng được dự báo không mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay (5/5), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Pa-la-oan (Phi-lip-pin) đi vào Biển Đông.

Lúc 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Ngày và đêm nay, hình thái này di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 5-10 km/h. Sáng 6/5, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía đông của khu vực giữa và nam Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Cơ quan khí tượng cho biết áp thấp nhiệt đới sau đó không có khả năng mạnh lên và ít nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền Việt Nam.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đã đi vào Biển Đông - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Ảnh: NCHMF.

Trên biển, vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng cao 2-3 m.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại