Áp dụng sách đặc biệt, tăng cường "nam tính" cho các bé trai từ cấp tiểu học

Vũ Uyên |

Một chương trình sách giáo khoa đặc biệt nhằm tăng độ nam tính cho các bé trai vừa được ra mắt gần đây đã khiến cho dư luận, đặc biệt là các phụ huynh vô cùng trông mong.

Sau nhiều cáo buộc liên quan tới việc các bé trai đang thể hiện thành tích kém hơn hẳn so với các bé gái ở cùng độ tuổi, chính quyền thành phố Thượng Hải đã quyết định đưa ra giải pháp trên nhằm cải thiện tình hình thực tế hiện nay.

"Chúng tôi thấy các bé trai chưa đủ nam tính so với những thế hệ đi trước. Đây chính là nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình trạng kém cỏi của các nam nhi thời hiện đại", nhiều người dùng mạng nhận định.

Tuy nhiên, đa phần dư luận lại đang đổ lỗi cho việc các bé trai tại Trung Quốc không đủ nam tính do chưa tìm được hình tượng thích hợp để noi theo.

"Các em thường xuyên được tiếp xúc với sự nữ tính bởi trẻ nhỏ chủ yếu đều do mẹ và bà chăm sóc. Đồng thời, nữ giới cũng chiếm đa số trong cơ cấu giáo viên ở các lớp mầm non hay tiểu học. Vậy lấy đâu ra hình tượng nam nhân mẫu mực để bé trai học tập".

Áp dụng sách đặc biệt, tăng cường nam tính cho các bé trai từ cấp tiểu học - Ảnh 1.

Sự thiếu hụt nam tính ở các bé trai đang trở thành vấn đề đáng quan tâm trong xã hội Trung Quốc.

Nắm bắt được tâm lý chung của xã hội, nhà xuất bản Giáo dục Thượng Hải đã cho xuất bản cuốn sách giáo khoa đầu tiên trong chương trình mới với tựa đề "Người đàn ông nhỏ" nhằm nâng cao tinh thần của một nam nhi đại trượng phu ngay từ khi các em còn bé.

"Người đàn ông nhỏ" là một cuốn sách giáo khoa dành riêng cho nam sinh thuộc khối lớp 4 và lớp 5. Từ đó, các em có thể hiểu hơn về các vấn đề tâm sinh lý và nâng cao nhận thức trong việc xây dựng sự nam tính của chính bản thân mình.

Cuốn sách gồm 6 chương và được in màu toàn bộ, bao gồm các nội dung riêng biệt như: "Sự khác biệt giữa bé trai và bé gái là gì?", "Vì sao em lại là con trai mà không phải con gái?", "Người cha có ý nghĩa gì đối với con trai của họ?"...

Áp dụng sách đặc biệt, tăng cường nam tính cho các bé trai từ cấp tiểu học - Ảnh 2.

Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng các trẻ em trai thường thua kém và có thành tích không bằng so với trẻ em gái ở cùng độ tuổi.

Hiện chương trình trên mới đang được thí điểm tại một số trường tiểu học thuộc quận Tĩnh An và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía phụ huynh cùng các giáo viên khác tại trường.

Do đó, chính quyền Thượng Hải đã lên kế hoạch "phủ sóng" chương trình này tới tất cả các trường tiểu học trên thành phố.

Đa phần mọi người đều rất ủng hộ cách làm mới của chính quyền Trung Quốc trong việc giáo dục cho các bé trai về bản lĩnh đàn ông ngay từ khi còn nhỏ.

Dẫu vậy, vẫn có vài ý kiến không đồng tình vì lo sợ trẻ em sẽ bị đè nặng bởi lý thuyết được học trong sách vở và gây tác động xấu tới tâm lý của chúng.

"Các em sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu cứ học y hệt theo những tài liệu có sẵn. Nó sẽ tạo nên một áp lực vô hình về việc phải trở thành đại trượng phu như thế nào trong tương lai, và phải làm thế nào cho đúng với hình tượng mà mình muốn hướng tới", một người dùng mạng bình luận.

Áp dụng sách đặc biệt, tăng cường nam tính cho các bé trai từ cấp tiểu học - Ảnh 3.

Chính sách mới nhằm tăng độ nam tính cho các bé trai đã thu được thành công nhất định.

Đây không phải lần đầu tiên chính quyền Thượng Hải đưa ra các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt sự nam tính ở các bé trai.

Năm 2012, thành phố đã mở trường nam sinh đầu tiên nhằm giúp các bạn trai thuộc khối trung học phổ thông nâng cao thành tích học tập cũng như xây dựng sự nam tính một cách toàn diện nhất.

Bên cạnh chương trình học thông thường, các em còn được bổ trợ kiến thức để trở thành những "người đàn ông đích thực" trong tương lai.

Được biết, chính quyền thành phố Thượng Hải cũng có kế hoạch soạn thảo một chương trình sách giáo khoa dành riêng cho nữ sinh trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại