Ankara: Mỹ nói Thổ Nhĩ Kỳ nhắm mục tiêu chủ yếu vào người Kurd là không đúng

Vũ Tú |

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin ngày 6-1 phản đối những bình luận của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton về Thổ Nhĩ Kỳ khi nói rằng, Ankara đang nhắm vào người Kurd ở Syria.

"Vấn đề là đảng Lao động người Kurd (PKK)/ Các Đơn vị Bảo vệ người Kurd (YPG) đang nỗ lực thiết lập trật tự bằng cách đàn áp những người không ủng hộ họ, và các hoạt động khủng bố của họ đang chống lại đất nước chúng tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, một nhóm khủng bố không thể là đồng minh của Mỹ", ông Ibrahim Kalin, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói.

"Không phải tất cả người Kurd đều được xem là đại diện của PKK, mặc dù thực tế là, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắm vào các khu vực dân cư người Kurd ở Syria", ông Kalin giải thích thêm.

Những bình luận trên của Ankara được đưa ra, sau khi vào ngày 6-1-2019, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng, ông lo lắng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đặc biệt nhắm vào người Kurd, lực lượng được Mỹ hậu thuẫn, ở Syria.

Link gốc bài viết tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại