Anh xoay trục sang Châu Á - TBD bằng chính sách “Toàn Châu Á”

Vân Anh |

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Mark Field vừa công bố bài tham luận về chính sách “Toàn Châu Á”, đặt trọng tâm vào chữ “Toàn”, nhấn mạnh những cơ hội lớn và thách thức thực tế của mối quan hệ giữa Anh với Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Ông Mark Field cho biết, Châu Á là lục địa trong đó thế giới của thế kỷ 21 được kiến tạo. Cách tiệp cận này bao hàm một Vương quốc Anh và “Toàn Châu Á” làm việc cùng nhau trong quan hệ đối tác bình đẳng, trên những lĩnh vực quan trọng nhất như giáo dục, việc làm, quyền được tôn trọng và tương lai an toàn.

Mối quan hệ của Anh với các nền kinh tế Châu Á đặc biệt quan trọng đối với cả hai bên, nhất là trên các vấn đề mấu chốt về lợi ích song phương, như biến đổi khí hậu, buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, công nghệ, tài chính, an ninh.

Ngoài ra, Anh cũng đang tìm kiếm cơ hội để tăng cường sự gắn kết với ASEAN sau khi rời EU - hợp tác đôi bên cùng có lợi trong các lĩnh vực như giáo dục, đổi mới, thành phố thông minh và an ninh mạng. Anh đã là nhà đầu tư lớn thứ hai tại các nước ASEAN.

Ông Mark Field cho biết, ở Việt Nam, Anh đang đẩy mạnh hoạt động nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện. Trong 3 năm tới, các chương trình về năng lượng carbon thấp, phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy cải cách y tế và thương mại sẽ được triển khai.

Anh cũng đang làm việc chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam nhằm giảm tham nhũng trong khu vực tư nhân, cải cách kinh tế và quản trị, cũng như tìm phương thức tốt hơn để huy động vốn cho đầu tư công.

Anh còn là một nước ủng hộ nhiệt tình và tích cực hệ thống dựa trên quy tắc quốc tế và đa phương nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng; tích cực làm việc với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy các giá trị này thông qua nhiều dự án đa phương cùng với Liên Hợp Quốc, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) và ASEAN.

Ông Mark Field khẳng định, Anh là một đối tác đáng tin cậy cho Việt Nam và “Toàn Châu Á”, tiếp tục hỗ trợ các cuộc đàm phán thương mại tự do của EU với các nước trong khu vực, bao gồm FTA EU-Việt Nam.

Trong quá trình chuẩn bị rời EU, Anh tìm cách đảm bảo tính liên tục cho các giao dịch thương mại hiện có của EU và xem xét các lựa chọn cho các hiệp định thương mại song phương mới. Anh cũng đang xem xét gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để hỗ trợ thương mại tự do và dựa trên quy tắc, mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại