Anh từng bỏ nửa thế kỷ săn lùng công nghệ ngoài hành tinh

Gia Huy |

Tài liệu mới giải mật của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các điệp viên xứ sương mù đã lên kế hoạch bắt một chiếc đĩa bay và sử dụng công nghệ ngoài hành tinh của mình để chế tạo siêu vũ khí.

Ngay cả sau Chiến tranh Lạnh, cũng có những lo ngại rằng Liên Xô hoặc Trung Quốc đã bắt được một UFO (vật thể bay không xác định) và đang thu thập bí mật để phát triển các máy bay siêu nhanh có thể đứng yên giữa không trung và vô hình với radar.

Các giám đốc dịch vụ tình báo đã kêu gọi chính phủ cảnh giác về việc nhìn thấy những chiếc máy bay kỳ lạ có dấu hiệu nguy hiểm ngoài trái đất. Hồ sơ tiếp cận được bởi chuyên gia XFiles, Tiến sĩ David Clarke, cho biết Chính phủ Anh đã thành lập một lúc 2 bộ phận liên quan tới UFO.

 Anh từng bỏ nửa thế kỷ săn lùng công nghệ ngoài hành tinh  - Ảnh 1.

Bộ phận UFO công khai chỉ được thiết lập để thu thập các báo cáo về việc nhìn thấy hay chạm trán UFO. Còn công việc thực tế đã được thực hiện bởi cơ quan tình báo. Trong nửa thế kỷ, cơ quan tình báo đã đưa ra các báo cáo và thuyết phục rằng chúng đại diện cho "một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước Anh từ các nước như Liên Xô".

Nhưng đến năm 1997, ngôn từ đã được Sảnh Trắng (Chính phủ Anh) giảm nhẹ, các dịch vụ an ninh điều tra “các công cụ X-Files như bắt cóc người ngoài hành tinh đã trở thành “một sự chuyển hướng từ nhiệm vụ chính của họ”.

Chính phủ Anh đã được yêu cầu một bản đánh giá để xác định các bộ phận UFO có hiệu quả hay không để quyết định đóng cửa; đồng thời cũng để xác định xem trong thời gian thực hiện chương trình này, có bất cứ điều gì hữu ích cho quân đội hay không.

Hồ sơ cho thấy Bộ Quốc phòng Anh “đặc biệt quan tâm đến bất kỳ công nghệ mới nào có thể hữu ích cho các chương trình của họ”. Các bản ghi nhớ bí mật cho biết: “Động cơ đẩy, công nghệ tàng hình và bất kỳ công nghệ điện từ mới lạ nào cũng đều được quan tâm đặc biệt”.

Và trong một bản báo cáo của một chỉ huy Không quân Anh cho biết kẻ thù của Anh lúc đó là Liên Xô và Trung Quốc có lẽ đã thu được kết quả từ việc bắt giữ một UFO. Các điệp viên của Anh cũng được hướng dẫn cần phải làm gì để xác định các vật thể lạ.

Báo cáo được gọi là UAP (hiện tượng không xác định trên không) trong Khu vực phòng không của Anh là một phần của tập hồ sơ dài hơn 1.000 trang. Chúng được giữ lại từ các bản ghi UFO được dành cho việc chuyển giao cho Cục Lưu trữ Quốc gia như một phần của dự án được chính phủ mở từ năm 2008 đến 2013.

 Anh từng bỏ nửa thế kỷ săn lùng công nghệ ngoài hành tinh  - Ảnh 3.

Đầu năm nay, một bộ hoàn chỉnh các bản sao được biên tập lại đã được gửi đến Tiến sĩ Clarke trước khi được đưa vào kho lưu trữ quốc gia.

Tiến sĩ Clarke cho biết: “Bộ Quốc phòng đã cố gắng trì hoãn việc phát hành các giấy tờ bí mật và nhạy cảm hơn chục năm nay.

Mặc dù chúng đã bị kiểm duyệt một phần nhưng họ không thể che giấu sự thật rằng quân đội Anh đã quan tâm đến việc nắm bắt công nghệ UFO - hay những gì họ gọi là 'công nghệ vũ khí mới lạ'. Và các tập tin cho thấy họ đã tuyệt vọng để nắm bắt công nghệ này - bất kể nó đến từ đâu - trước khi người Nga hay người Trung Quốc nắm giữ nó trước tiên.

"Mặc dù đây là năm 1997, Nga vẫn được coi là kẻ thù bất khả chiến bại với một chương trình vũ khí được coi là một mối đe dọa cho phương Tây", báo cáo viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại