Ảnh: Những khoảnh khắc khó quên trong 30 năm sát cánh giữa Putin và Medvedev

Đăng Nguyễn |

Bộ đôi quyền lực Putin-Medvedev đã gắn bó với nhau gần 3 thập kỷ cho đến khi Medvedev nộp đơn từ chức hôm 15.1, để dọn đường cho ông Putin đề xuất sửa đổi Hiến pháp.


Ảnh: Những khoảnh khắc khó quên trong 30 năm sát cánh giữa Putin và Medvedev - Ảnh 1.

Medvedev trong những năm 1990 làm việc với tư cách luật sư tại Uỷ ban Quan hệ Quốc tế (IRC) trực thuộc Hội đồng thành phố St. Petersburg, dưới sự lãnh đạo của ông Putin.

Thủ tướng Nga sắp mãn nhiệm Dmitry Medvedev đã có 3 thập kỷ gắn bó cùng ông Putin, từ những ngày cả hai còn làm việc ở St. Petersburg trong những năm 1990.

Khi ông Putin được Tổng thống Nga khi đó là Boris Yeltsin cất nhắc, Medvedev được ông Putin đưa đi cùng đến Moscow. Năm 1999, sau khi chính thức trở thành Thủ tướng Nga dưới thời Yeltsin, ông Putin bổ nhiệm Medvedev làm Phó Chánh văn phòng.

Ảnh: Những khoảnh khắc khó quên trong 30 năm sát cánh giữa Putin và Medvedev - Ảnh 2.

Medvedev trở thành Tổng thống Nga thay ông Putin năm 2008.

Trong 2 nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Putin, ông Medvedev được giao đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như điều hành tập đoàn dầu khí Gazprom, Chánh văn phòng Tổng thống Nga.

Năm 2005, Medvedev giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất và hai năm sau ra tranh cử Tổng thống Nga. Ông Putin năm đó đã làm Tổng thống được hai nhiệm kỳ nên buộc phải tạm rời chức để trở thành Thủ tướng Nga.

Ảnh: Những khoảnh khắc khó quên trong 30 năm sát cánh giữa Putin và Medvedev - Ảnh 3.

Bộ đôi câu cá trên sông Volga năm 2011.

Trong 4 năm làm Tổng thống, Medvedev đưa quân đội Nga vào lãnh thổ Georgia trong cuộc chiến năm 2008.

Năm 2011, Nga bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mở đường để NATO can thiệp vào tình hình Libya. Ông Putin từ đó luôn chỉ trích hành động quân sự của NATO ở Libya.

Dấu ấn khác của Medvedev là dự án xây dựng trung tâm công nghệ cao ở Skolkovo, ngoại ô thủ đô Moscow.

Trên cương vị Tổng thống Nga, ông Medvedev đã xây dựng hình tượng một nhà lãnh đạo cởi mở, tự do và hướng về phương Tây nhiều hơn so với người tiền nhiệm. Ông Medvedev cũng mạnh tay trấn áp nạn tham nhũng vốn hoành hành tại nước Nga dù có tin đồn chính ông vướng vào tham nhũng.

Ảnh: Những khoảnh khắc khó quên trong 30 năm sát cánh giữa Putin và Medvedev - Ảnh 4.

Medvedev dạo bước cùng ông Putin.

Năm 2012, ông Putin quay lại chiếc ghế Tổng thống Nga còn Medvedev giữ vị trí thủ tướng cho đến khi từ chức ngày 15.1.2020.

Ảnh: Những khoảnh khắc khó quên trong 30 năm sát cánh giữa Putin và Medvedev - Ảnh 5.

Ông Putin và Medvedev cùng tham gia tập thể thao tại Sochi năm 2015.

Medvedev được truyền thông Nga phác họa là một chính trị gia tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, có sở thích bơi lội và tập thể hình.

Ảnh: Những khoảnh khắc khó quên trong 30 năm sát cánh giữa Putin và Medvedev - Ảnh 6.

Ông Putin và Medvedev đứng dưới mưa trong dịp lễ kỷ niệm ở Nga ngày 22.6.2017.

Medvedev còn là người yêu thích các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là máy ảnh và điện thoại thông minh. Truyền thông Nga cho biết, Medvedev có sở thích chụp ảnh, đặc biệt là thể loại phong cảnh thiên nhiên.

Ảnh: Những khoảnh khắc khó quên trong 30 năm sát cánh giữa Putin và Medvedev - Ảnh 7.

Bộ đôi quyền lực Putin-Medvedev.

Medvedev cũng rất thích chiếc iPad mà ông mang về trong chuyến đi đến thung lũng Silicon ở Mỹ. Medvedev hoạt động rất tích cực trên các trang mạng xã hội, trái ngược với ông Putin.

Sau khi Medvedev từ chức, ông Putin đã chỉ định đồng minh thân cận vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga – cơ quan mà ông Putin hiện là người đứng đầu.

Ảnh: Những khoảnh khắc khó quên trong 30 năm sát cánh giữa Putin và Medvedev - Ảnh 8.

Chính phủ Nga do Medvedev lãnh đạo không đạt được kỳ vọng của ông Putin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại