Anh, Nhật tập trận quy mô lớn để răn đe Nga, Trung

Kiệt Linh |

Quân đội Anh và Nhật Bản đang lên kế hoạch tập trận quân sự chung ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để ngăn chặn Trung Quốc, Nga và Triều Tiên – những nước mà họ cáo buộc ngày càng “hiếu chiến”.

Anh, Nhật tập trận quy mô lớn để răn đe Nga, Trung - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm qua (11/1) đã ký một thỏa thuận quốc phòng ở thủ đô London. Thỏa thuận này sẽ cung cấp nền tảng cho các cuộc tập trận quy mô lớn để đối phó với Trung Quốc, Nga và Triều Tiên.

Bà Hikariko Ono - Thư ký báo chí của Thủ tướng Kishida, cho hay: “Thật không may, chúng ta đã chứng kiến Trung Quốc và Nga tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung rất thường xuyên. Ông Ono sau đó chỉ trích các vụ thử tên lửa liên tiếp đầy khiêu khích của Bình Nhưỡng trong thời gian vừa qua.

Thư ký báo chí của Thủ tướng Kishida cho rằng, thỏa thuận vừa đạt được giữa Anh và Nhật Bản là một “cột mốc” giúp cho việc tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung của các lực lượng Nhật Bản với quân đội Anh và Hải quân Hoàng gia Anh trở nên “dễ dàng hơn”.

Theo bà Ono, thỏa thuận mới cũng sẽ cho phép quân đội Nhật Bản đóng quân tại Vương quốc Anh - nơi họ có thể giúp huấn luyện binh sĩ Ukraine cùng với các quốc gia khác, đồng thời cũng cho phép quân đội Anh có mặt tại Nhật Bản.

Một nguồn tin quốc phòng Anh đã nói với tờ The Telegraph rằng, bất kỳ động thái nào của Nhật Bản khi đưa lực lượng đến Anh nhằm giúp huấn luyện lực lượng cho Kiev đều sẽ là một "sự thể hiện cam kết" từ phía Tokyo.

“Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng, sự hợp tác về quốc phòng và an ninh sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho Nhật Bản và Vương quốc Anh mà còn cho sự ổn định toàn cầu rộng lớn hơn”, một phát ngôn viên của Phố Downing đã cho biết như vậy sau khi Thủ tướng Anh Sunak có cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Kishida tại Tháp London.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại