Anh lạm phát cao, đẩy nhiều phụ nữ đến con đường mại dâm đối mặt hiểm nguy

Trung Hiếu |

Tình trạng lạm phát cao ở Anh đẩy nhiều phụ nữ tại đây tới chỗ phải bán thân nuôi miệng. Ngày càng có nhiều phụ nữ lần đầu bán dâm, cũng như phụ nữ đã hoàn lương quay lại nghề cũ để có đủ tiền thanh toán hóa đơn.

Sky News cho hay, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã khiến cho ngày càng nhiều phụ nữ ở Anh làm nghề buôn phấn bán hương, với nhiều người trong số họ không thể từ chối các khách hàng bạo lực và bóc lột.

Anh lạm phát cao, đẩy nhiều phụ nữ đến con đường mại dâm đối mặt hiểm nguy - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Lạm phát ở Anh đã lên mức kỷ lục, trong khi tiền lương không theo kịp với tốc độ tăng phi mã của giá các mặt hàng, trong đó có điện và khí đốt. Trong bối cảnh ấy, số cuộc gọi đến Tổ chức ECP (chuyên hỗ trợ người hành nghề mại dâm ở Anh) tăng 1/3 trong mùa hè này.

ECP đặt trụ sở London và có mạng lưới quốc gia đặt tại một số thành phố lớn của Anh. Mạng lưới này chuyên tư vấn cho phụ nữ trong mọi khía cạnh của nghề mại dâm về cách bảo đảm an toàn và tuân thủ pháp luật

Phát ngôn viên Niki Adams của ECP, người từng giúp hàng ngàn phụ nữ trên 30 tuổi, nói: "Khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang đẩy phụ nữ vào nghề mại dâm theo nhiều cách khác nhau - trên phố, trong nhà, hoặc trên mạng internet".

"Nhìn tổng thể, chúng tôi thấy rằng các phụ nữ đến với nghề này trong tình trạng tuyệt vọng. Họ ít khả năng tự bảo vệ bản thân trước bạo lực và bóc lột.... Tình trạng làm việc của những người này xấu đi tới mức tính mạng của họ gặp nguy hiểm".

Một phụ nữ mà cô Adams làm việc cùng ở thành phố Preston là một người mẹ đơn thân có 4 đứa con.

Sau khi thất nghiệp và không thể thanh toán nổi các hóa đơn, chị này "bắt đầu đứng đường vài tối trong tuần, thu nhập chỉ vừa đủ trả tiền từng hóa đơn một", Adams cho biết.

"Chị ấy không đủ khả năng để hành nghề trong nhà, dù rằng điều đó sẽ an toàn hơn nhiều và bản thân chị ấy cũng muốn vậy".

Bị ép phải bán dâm để sinh tồn

Nikki McNeil là một nhân viên xã hội ủng hộ phụ nữ, làm việc cho tổ chức từ thiện Beyond the Streets có trụ sở ở London. Tổ chức này chuyên giúp phụ nữ thoát khỏi "ngành công nghiệp tình dục" trên khắp lãnh thổ nước Anh.

Anh lạm phát cao, đẩy nhiều phụ nữ đến con đường mại dâm đối mặt hiểm nguy - Ảnh 2.

(Ảnh: Sky News)


Nikki cho biết, cô và đồng nghiệp đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc gọi đến tổ chức của họ và số lượng phụ nữ phải "bán trôn nuôi miệng".

Nikki nói với Sky News: "Chúng tôi dùng cách nói "bán dâm để sinh tồn" vì đó là sự lựa chọn duy nhất mà những người phụ nữ này có thể chọn để duy trì sự sống. Việc bán dâm đó là để đáp ứng các nhu cầu cơ bản, như đủ tiền mua thức ăn và trả tiền thuê nhà".

Nikki nêu trường hợp một bà mẹ khác phải hành nghề mại dâm để có tiền mua đồ ăn. Chị này chăm sóc con chung với chồng cũ.

Nikki kể: "Chị ấy cuối cùng có nhà ở, nhưng không có tủ lạnh hoặc tiền để mua tủ lạnh. Thế là chị ấy phải dùng một cái túi nhô ra ngoài cửa sổ để làm lạnh thực phẩm". Theo Nikki, người phụ nữ này từng bị bạo hành và cưỡng bức trong gia đình trước kia.

Theo nghiên cứu của tổ chức từ thiện National Ugly Mugs, các "công nhân tình dục" sẽ an toàn gấp 10 lần nếu "làm việc" trong nhà thay vì ngoài đường.

Tại xứ England và xứ Wales (thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh), việc bán dâm trong nhà là hợp pháp nhưng làm điều đó ở những nơi khác có thể bị coi là phạm tội. Nếu làm cho tổ chức môi giới thì cũng đối mặt các rủi ro pháp lý.

Bị ép buộc thực hiện hành vi tình dục không an toàn

Theo cô Adams, với cuộc khủng hoảng hiện nay, không chỉ có những người lần đầu lựa chọn mại dâm để kiếm sống mà còn có những người từng hoàn lương nay quay trở lại với con đường cũ.

Adams nói: "Họ bị đẩy vào con đường này vì họ hoặc mất việc trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 hoặc kiếm không đủ tiền để trang trải các nhu cầu sống cơ bản".

Adams hiện đang hỗ trợ một phụ nữ trên 40 tuổi đến từ thành phố Bristol và từng hành nghề mại dâm độc lập tại nhà của khách hàng cũng như tại các khách sạn trong gần một thập kỷ hồi chị mới trên 20 tuổi. Sau đó người phụ nữ đó tìm được công việc bán hàng.

Tuy nhiên, thời kỳ phong tỏa do Covid-19, người phụ nữ nói trên mất việc và bây giờ chị ta phải đi làm cho một nơi môi giới mại dâm.

Adams cho biết: "Chị ấy đã bị sốc về điều kiện làm việc tại cơ sở mại dâm kia... Chẳng hạn, một số phụ nữ bị yêu cầu phải thỏa mãn tình dục của khách mà không được thực hiện các biện pháp an toàn tình dục. Một số nhà thổ biết rõ tình cảnh khó phản kháng của các nhân viên nên đã ép họ phải làm như vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại