Anh lại phát hiện biến chủng SARS-CoV-2 mới lây lan mạnh hơn

Hoài Thanh |

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngày 23/12 cho biết, một biến chủng mới của SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại Anh trong 2 ca mắc COVID-19 mới có liên quan đến Nam Phi.

Tiêm chủng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại London, Anh, ngày 8/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tiêm chủng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại London, Anh, ngày 8/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, ông Hancock cho biết cả hai đều trở về từ Nam Phi trong thời gian vài tuần trở lại đây. Trước đó, giới chức Y tế Nam Phi nói rằng nước này đã phát hiện một biến chủng virus mới và nó có thể là nguyên nhân dẫn đến bùng phát lây nhiễm tại Nam Phi trong thời gian gần đây.

Theo Bộ trưởng Y tế Anh, chủng virus mới rất đáng lo ngại, bởi nó có khả năng lây lan mạnh hơn và có thể đã có bước biến chủng mạnh hơn so với chủng VUI-202012/01 mới được phát hiện tại Anh. Các nhà khoa học đang nghiên cứu, đánh giá về chủng virus mới này.

Những người có tiếp xúc gần với biến chủng mới và số trở về từ Nam Phi trong 2 tuần trở lại đây, hoặc tiếp xúc gần với người mới trở về này, đều phải thực hiện quy định cách ly. Anh cũng đã ngay lập tức áp lệnh cấm đi lại tới Nam Phi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại