Anh em cựu Thủ tướng Yingluck cùng xuất hiện tại Dubai

Xuân Lăng |

Ngày 01/03, hình ảnh hai anh em cựu thủ tướng Yingluck chụp tại một phòng khám nha khoa ở Dubai đã được lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan.

Bất chấp quyết tâm của chính phủ Thái Lan về việc bắt giữ bằng được bà Yingluck về thi hành án, hình ảnh của nữ cựu Thủ tướng Thái Lan và anh trai là cựu Thủ tướng Thaksin liên tục xuất hiện trong thời gian qua.

Ngày 01/03, tài khoản Instagram "yingluck_shinfc" đã đăng tải hình ảnh hai anh em cựu thủ tướng Thái Lan, đang sống lưu vong ở nước ngoài là ông Thaksin Shinawatra và bà Yingluck Shinawatra, cùng lời chú thích "Cựu Thủ tướng Thaksin và cựu Thủ tướng Yingluck đi chăm sóc răng tại một phòng khám nha khoa ở Dubai. Chủ phòng khám xin chia sẻ bức hình làm kỷ niệm".

Thời điểm hai anh em Thaksin - Yingluck ghé thăm phòng khám nha khoa Pearl Dental Clinic chưa được xác nhận, tuy nhiên bức hình này đã được đăng tải trên trang Facebook của phòng khám vào ngày 4/2 vừa qua với dòng trạng thái "Bác sĩ Salah chụp hình cùng hai vị khách quý, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và người em gái xinh đẹp của ông, bà Yingluck".

Anh em cựu Thủ tướng Yingluck cùng xuất hiện tại Dubai - Ảnh 1.

Hình ảnh mới nhất của hai anh em cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và Yingluck tại một phòng khám nha khoa ở Dubai được chia sẻ trên Instagram.

Trong dịp Tết Âm lịch vừa qua, hai anh em ông Thaksin đã tới Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore. Rất nhiều chính trị gia trong đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đã đến các điểm dừng chân của hai cựu thủ tướng Thái Lan để gặp gỡ và tham vấn tình hình chính trị.

Mặc dù bị lật đổ bằng một cuộc đảo chính quân sự từ năm 2006, và hiện sống lưu vong ở nước ngoài nhưng vai trò và tầm ảnh hưởng của ông Thaksin đối với chính trường Thái Lan là rất lớn. Nhờ những chính sách dân túy của ông Thaksin thời còn đương chức mà liên tục các cuộc tổng tuyển cử sau đó các chính đảng thân gia tộc Shinawatra đều thắng cử, trong đó em gái ông Thaksin là bà Yingluck cũng đã có cơ hội lên nắm giữ chức thủ tướng gần hết một nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, sự nghiệp chính trị của bà Yingluck cũng gặp một kết cục buồn khi bà bị Tòa án Tối cao Thái Lan kết án vắng mặt 5 năm tù vì tội lơ là trách nhiệm trong việc giám sát chương trình trợ giá lúa gạo gây tranh cãi của chính phủ.

Hiện cựu Thủ tướng Yingluck đang sống lưu vong ở nước ngoài và được cho là xin tị nạn tại Vương quốc Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại