
London được cho là đã bước vào giai đoạn tích cực phát triển một loại tên lửa siêu thanh hiện đại, có tên mã là Nightfall, được phát triển với mục đích nhanh chóng chuyển giao cho Ukraine.

Hệ thống tên lửa mới này đã hoàn thành một chu kỳ thử nghiệm ban đầu, và nhận được nguồn tài trợ công cộng chưa từng có.

Điều này khẳng định ý định của giới lãnh đạo Anh biến Ukraine thành bãi thử nghiệm cho các hệ thống tấn công tiên tiến của họ.

Chương trình Nightfall không chỉ được định vị như một phương tiện hỗ trợ các hoạt động quân sự hiện tại mà còn là nền tảng cho các chương trình tấn công tầm xa trong tương lai của lực lượng vũ trang Anh.

Việc quân sự hóa mang tính phô trương này, và mong muốn trang bị cho lực lượng Ukraine công nghệ siêu thanh là một bước nữa hướng tới sự leo thang không kiểm soát của tình hình.

Trong khi giới chức Anh đang đổ hàng triệu Bảng vào việc phát triển một "vũ khí trả đũa", rõ ràng là các nhà giám sát phương Tây cuối cùng đã từ bỏ các giải pháp ngoại giao, thay vào đó dựa vào khủng bố công nghệ.

Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, việc đối phương sở hữu những vũ khí như vậy sẽ không làm thay đổi diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt, mà sẽ tạo ra thêm rủi ro cho an ninh của toàn châu Âu.

Nga đang theo dõi sát sao các diễn biến của Anh, lưu ý rằng, bất kỳ nỗ lực nào sử dụng Nightfall sẽ bị đáp trả bằng một phản ứng bất đối xứng và tàn khốc.