Anh cảnh cáo "sắc lạnh" Bắc Kinh: Không làm ăn bình thường với Trung Quốc sau dịch Covid-19

Thúy |

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói rằng những "câu hỏi hóc búa" cần phải được đặt ra sau sự bùng phát của đại dịch, dấu hiệu mới nhất về thái độ cứng rắn đối với Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Dominic Raab nói rằng Anh không thể "hoạt động kinh doanh như bình thường" với Trung Quốc sau đại dịch Covid-19. Đây là dấu hiệu mới nhất của ông trong thái độ cứng rắn của London đối với Bắc Kinh khi khủng hoảng y tế tiếp tục kéo dài.

"Cần có một cuộc điều tra sâu sau sự kiện này và cần xem xét lại những bài học bao gồm cả bài học về việc tại sao lại để virus bùng phát thành đại dịch. Tôi không nghĩ là chúng ta có thể nao núng khi thực hiện những hành động này," ông Raab phát biểu trong cuộc họp báo tại London.

Ông Raab, người điều hành chính phủ trong khi Thủ tướng Boris Johnson trong thời gian điều trị Covid-19, đánh giá nước Anh và Trung Quốc đã hợp tác tốt, từ việc giúp công dân hồi hương từ Vũ Hán đến việc hỗ trợ vật tư y tế trong đại dịch. Nhưng ông cũng nói thêm rằng thật khó để trả lời là tại sao lại có những hợp tác này ngay từ ban đầu.

"Chắc chắn chúng tôi không thể có được những hoạt động kinh doanh bình thường [với Trung Quốc] giống như trước đại dịch. Chúng tôi buộc phải đặt ra những câu hỏi hóc búa về việc virus xuất hiện như thế nào và tại sao không thể dập tắt dịch sớm hơn," ngoại trưởng Anh nói.

Cũng giống như phía đảng Cộng hòa ở Mỹ, ngày càng nhiều thành viên cấp cao của đảng Bảo thủ Anh do ông Johnson lãnh đạo kêu gọi đánh giá lại quan hệ với Trung Quốc vì cách nước này xử lý đại dịch.

Cựu Ngoại trưởng William Hague, hiện là nghị sĩ thượng viện Anh, cho rằng không thể phụ thuộc vào Trung Quốc bởi có thế thấy rằng nước này đang "không chơi theo luật của chúng ta".

Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Anh thể hiện quan điểm rằng những thông tin chưa chính xác từ phía Trung Quốc đã "lấy đi sinh mạng của người Anh" trong trận chiến với đại dịch.

Các nhà lập pháp Anh tin rằng Trung Quốc đã tìm cách che giấu những gì thực sự xảy ra khi dịch bệnh bắt đầu, trong khi lúc đó nước này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thu thập dữ liệu về sự lây lan của loại virus.

Trung Quốc bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc và lên án phương Tây chính trị hóa dịch bệnh, làm suy yếu hợp tác quốc tế để chống dịch. Bắc Kinh khẳng định không có bằng chứng chắc chắn virus corona mới (SARS-Cov-2) có nguồn gốc từ nước này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại London cho biết "chưa có kết luận khoa học hay y học nào" về nguồn gốc của Covid-19 và công việc truy tìm vẫn đang tiếp diễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại