Ấn tượng về APEC của nữ đại biểu người Nga nói tiếng Việt "như gió"

Ngọc Anh |

Li Ksenia, chuyên gia trưởng của Cơ quan Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam, nói tiếng Việt rất giỏi và cực kỳ ấn tượng khi tham gia tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã qua đi nhưng những ấn tượng về một Đà Nẵng đầy đủ cả mưa, bão, nắng, gió, cùng những con đường ven biển tuyệt đẹp vẫn còn trong tâm trí một nữ đại biểu người Nga rất xinh đẹp và nói tiếng Việt rất giỏi. Cô là Li Ksenia, thành viên trong đoàn Nga tại tuần lễ cấp cao APEC, hiện là chuyên gia trưởng của Cơ quan Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam.

Li Ksenia còn rất trẻ, chuyên gia thương mại người Nga này sinh năm 1992, nhưng những thành tích mà cô đã đạt được thực sự rất đáng nể. Sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Việt tại Đại học Quốc gia Saint Petersburg, cô tiếp tục học và lấy bằng Thạc sĩ ngành Chính sách công của trường Chính sách Lý Quang Diệu (Singapore) và bằng thạc sĩ tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow – chuyên ngành nghiên cứu Đông Nam Á.

Thời sinh viên, Li Ksenia cũng đã sang Việt Nam hơn một năm để trau dồi tiếng Việt tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ngoài tiếng Việt, Li Ksenia còn rất giỏi tiếng Khmer, tiếng Anh và tiếng Pháp.

Phóng viên Trí Thức Trẻ có dịp trao đổi với vị chuyên gia trưởng còn rất trẻ này khi cô có mặt tại Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Ở Nga, tiếng Việt có phải là ngoại ngữ được nhiều sinh viên chọn không và vì sao chị lại chọn chuyên ngành tiếng Việt khi vào đại học?

Tôi học cử nhân tiếng Việt ở thành phố Saint Petersburg và sau đó học tiếp về chính trị, kinh tế và mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam tại thủ đô Moscow.

Tại Nga, các ngoại ngữ Pháp, Nga, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản phổ biến hơn tiếng Việt. Có thể nói tiếng Việt ở đất nước tôi là một ngoại ngữ hiếm mặc dù Nga và Việt Nam đã có mối quan hệ truyền thống, hữu nghị.

Khi chuẩn bị vào đại học thì tôi đã đọc rất nhiều tài liệu về Việt Nam và tôi thấy rất thích Việt Nam, rất thích văn hóa Việt và có cảm giác Việt Nam rất phù hợp với mình. Tôi đã chọn tiếng Việt vì tôi rất yêu đất nước này và ngôn ngữ này.

Chị đã sang làm việc tại cơ quan Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam được bao lâu và ấn tượng của chị khi sống ở Việt Nam như thế nào?

Ấn tượng về APEC của nữ đại biểu người Nga nói tiếng Việt như gió - Ảnh 1.

Chuyên gia Li Ksenia bên lề cuộc họp song phương giữa hai bộ trưởng kinh tế Nga - Nhật tại APEC 2017. Ảnh: Ngọc Anh

Đến nay, tôi đã làm việc ở cơ quan Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam hơn 1 năm. Trước đây thì tôi cũng đã làm ở Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, và nhiệm kỳ ở Việt Nam của tôi là 3 năm. Như vậy, tôi sẽ tiếp tục gắn bó với Việt Nam ít nhất trong 2 năm nữa.

Tôi đã đi nhiều nơi ở Việt Nam, nhưng vì văn phòng của tôi đặt tại Hà Nội nên Hà Nội là thành phố rất thân thiết đối với tôi. Hồi sinh viên thì tôi cũng đã ở Hà Nội cả năm, đi chơi khắp các nơi và đã quen cả với việc đi xe máy.

Ấn tượng của tôi là Việt Nam có phong cảnh đẹp, văn hóa đẹp, người dân rất thân thiện. Mới đây nhất tôi vừa có chuyến đi du lịch lên Mộc Châu và thấy thấy thiên nhiên ở đó thật tuyệt.

Chị đánh giá như thế nào về sự phát triển quan hệ kinh tế giữa Nga và Việt Nam?

Tôi thấy rằng trong khoảng 10 năm vừa qua, mối quan hệ kinh tế đầu tư giữa Việt Nam và Nga phát triển rất mạnh mẽ mặc dù khối lượng, kim ngạch thương mại chưa thật sự lớn nhưng dần dần chúng ta đã tiến lên những con số khá ấn tượng.

Việt Nam và Nga có rất nhiều ngành có tiềm năng hợp tác. Đó là những ngành truyền thống như chế tạo máy móc, năng lượng, điện, thậm chí cả lĩnh vực nghiên cứu hạt nhân, nguyên tử. Một số ngành mới có tiềm năng hợp tác là sản xuất dược phẩm, sản xuất máy móc điện tử và phát triển hệ thống thành phố thông minh (smart city).

Việt Nam cũng như tất cả các quốc gia khác, trong đó có Nga, phải luôn luôn phát triển, không thể dừng lại. Cạnh tranh trên toàn thế giới ngày càng khắc nghiệt, tôi cho rằng Việt Nam và Nga phải đi với tốc độ nhanh hơn, đẩy nhanh hơn nữa sự hợp tác về kinh tế.

Chị có ấn tượng như thế nào khi tham gia tuần lễ cấp cao APEC 2017?

Đó là tuần lễ rất bận rộn và hiệu quả. Đà Nẵng là thành phố quá đẹp và thân thiện, tôi rất ấn tượng và sẽ còn quay lại. Việt Nam đã tổ chức một tuần APEC rất tuyệt vời. Không chỉ có một mình tôi mà các thành viên khác trong đoàn đều có ấn tượng tốt về chủ nhà Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đã tổ chức một năm APEC rất thành công!

Xin cảm ơn chị!

[VIDEO] Toàn cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tới APEC Đà Nẵng ngày 10/11/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại