Ấn Độ - Trung Quốc nhất trí duy trì ổn định biên giới

PV/VOV-New Delhi |

Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí cùng duy trì ‘ổn định tại thực địa và ngăn chặn các sự cố không đáng có’ tại khu vực biên giới giữa hai nước ở Đông Ladakh.

Xe quân sự di chuyển tới khu vực ở Ladakh, nơi có Đường kiểm soát thực tế (LAC) phân giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, ngày 15/9/2020. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Xe quân sự di chuyển tới khu vực ở Ladakh, nơi có Đường kiểm soát thực tế (LAC) phân giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, ngày 15/9/2020. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Đây là kết quả đạt được sau cuộc họp thứ 22 của Cơ chế Làm việc về Tham vấn và Điều phối vấn đề biên giới Ấn Độ - Trung Quốc diễn ra ngày 25/6.

Tại cuộc họp lần đầu tiên trong vòng 3 tháng qua, các quan chức Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí duy trì đối thoại để đạt được ‘một giải pháp hai bên chấp nhận được’ nhằm rút quân hoàn toàn khỏi tất cả các điểm tranh chấp. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết,hai bên đã trao đổi quan điểm thẳng thắn về tình hình tại Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

“Hai bên đồng ý về sự cần thiết phải tìm ra một giải pháp sớm cho các vấn đề tồn tại dọc đường LAC ở Đông Ladakh, trên tinh thần thỏa thuận đã đạt được giữa Ngoại trưởng hai nước hồi tháng 9/2020”. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

Theo phía Ấn Độ, hai nước đồng ý duy trì đối thoại và liên lạc qua các cơ chế ngoại giao và quốc phòng để tìm ra giải pháp khôi phục hoàn toàn hòa bình và yên tĩnh, thúc đẩy tiến bộ trong quan hệ song phương.

Đối đầu quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu từ đầu tháng Năm năm ngoái tại nhiều điểm tranh chấp ở phía Đông vùng lãnh thổ liên bang Ladakh.

Tới tháng 2/2021, sau một loạt cuộc đối thoại quốc phòng và ngoại giao, hai nước đã nhất trí rút toàn bộ binh kính khỏi khu vực bờ Bắc và Nam hồ Pangong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại