Ấn Độ thử thành công phiên bản mới của tên lửa Shaurya

Huy Lê |

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 3/10, Ấn Độ đã phóng thử thành công phiên bản mới của tên lửa Shaurya có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Vụ thử được tiến hành ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, và tên lửa này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 800 km.

Các nguồn tin chính phủ cho biết phiên bản mới của tên lửa Shaurya sẽ được phiên chế cho các lực lượng chiến lược để bổ sung cho loại tên lửa cùng lớp hiện có. Phiên bản mới sẽ nhẹ hơn và dễ vận hành hơn so với phiên bản hiện hành, và khi di chuyển đến gần mục tiêu, tên lửa bay với tốc độ siêu thanh.

Vụ thử được tiến hành trong bối cảnh Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang nỗ lực hướng tới việc đạt được khả năng tự chủ hoàn toàn trong lĩnh vực tên lửa chiến lược theo lời kêu gọi "tự lực" mà Thủ tướng Narendra Modi đã đưa ra vào đầu năm nay đối với lĩnh vực quốc phòng.

Gần đây, Ấn Độ cũng đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 400 km, xa hơn 100 km so với khả năng trước đó của tên lửa này.

Cuộc thử nghiệm được thực hiện theo chương trình PJ-10 của DRDO, trong đó có sử dụng động cơ sản xuất ở trong nước. Ấn Độ đã cải tiến khá nhiều động cơ Ramjet và hệ thống phun nhiên liệu khiến tên lửa có thể bay xa hơn nhiều so với tầm bắn ban đầu là 300 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại