Ấn Độ: Sợ sập cầu đi bộ, người dân giẫm đạp lên nhau bỏ chạy khiến 22 người thiệt mạng

Thi Anh |

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm 9h30 (theo giờ địa phương).

Ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong một vụ giẫm đạp ở cầu đi bộ tại ga xe lửa Prabhadevi (Mumbai, Ấn Độ), Independent dẫn nguồn truyền thông địa phương cho hay. Cảnh sát cho biết, các khối bê-tông rơi đã làm nảy sinh tin đồn rằng cầu đi bộ sắp sập, dẫn tới vụ giẫm đạp khi người dân tìm cách chen nhau rời khỏi cây cầu.

Trong khi đó, NDTV (Ấn Độ) dẫn nguồn tin nhân chứng cho rằng, có 4 chuyến tàu tới nơi vào cùng một thời điểm và vì trời mưa nên nhiều khách đi tàu đã bị trượt chân, dẫn tới vụ lộn xộn. 

Ngoài ra, có quá nhiều người đứng trên cầu chờ mưa ngớt. Có người thì đứng đợi tàu. "Khi họ tìm cách lao ra sân ga để lên tàu, vụ giẫm đạp đã xảy ra", phát ngôn viên đường sắt Anil Saxena nói. 

Hiện người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Các vụ giẫm đạp chết người vốn phổ biến ở Ấn Độ trong những dịp lễ hội, khi đám đông tụ tập trong các khu vực có quy mô nhỏ. Rất ít biện pháp kiểm soát đám đông được sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại