Ấn Độ sẽ thôi dùng máy bay MiG-21 từ năm 2025?

Hồng Vân |

Truyền thông Ấn Độ đưa tin tới năm 2025 nước này sẽ ngừng sử dụng các máy bay chiến đấu MiG-21 được sản xuất từ thời Liên Xô cũ. Quyết định được đưa ra sau vụ tai nạn máy bay MiG-21 mới nhất làm 2 sĩ quan quân đội nước này thiệt mạng.

MiG-21 giữ kỷ lục về máy bay phản lực được sản xuất nhiều nhất - Ảnh: MILITARY-TODAY.COM

MiG-21 giữ kỷ lục về máy bay phản lực được sản xuất nhiều nhất - Ảnh: MILITARY-TODAY.COM

Theo báo Times of India, các quan chức không quân Ấn Độ (giấu tên) cho biết các máy bay MiG-21 nước này đang dùng đã quá thời hạn khai thác từ lâu nhưng họ cần phải có máy bay thay thế trước khi ngừng sử dụng chúng.

Báo Wion cho biết lực lượng không quân Ấn Độ hiện có khoảng 70 chiếc MiG-21.

Trong những năm gần đây, Bộ Quốc phòng và không quân Ấn Độ đã chuyển sang mua máy bay chiến đấu từ các nhà sản xuất phương Tây.

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Ấn Độ từ chối bình luận về bài báo của Times of India, nhưng nói với Hãng tin Reuters rằng các cuộc họp bàn về tương lai của các máy bay chiến đấu MiG-21 đang diễn ra. Ngoài ra, nguồn cung phụ tùng từ Nga cho loại máy bay này cũng ngày càng khó khăn do chiến sự ở Ukraine.

Máy bay chiến đấu MiG-21 được báo chí Ấn Độ gọi là "cỗ quan tài bay" vì số vụ tai nạn chết người liên quan đến máy bay này.

Đây là máy bay chiến đấu chủ lực của Ấn Độ kể từ khi nó được giới thiệu vào năm 1963. Tuy nhiên, nó đã gặp nhiều tai nạn trong những năm sau đó.

Theo số liệu chính thức cũng như từ một nguồn tin, vụ tai nạn của chiếc máy bay MiG-21 Bison của lực lượng không quân ở bang Rajasthan hôm 28-7 là vụ tai nạn rơi máy bay MiG-21 thứ 6 kể từ năm ngoái và đã làm 5 sĩ quan thiệt mạng.

Năm 2012, bộ trưởng quốc phòng A.K. Antony khi đó nói trước Quốc hội rằng Ấn Độ mất hơn một nửa trong số 872 chiếc MiG-21 do các vụ tai nạn trong 4 thập kỷ trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại