Ấn Độ nối lại xuất khẩu, vaccine ngừa COVID-19 sắp dồi dào?

Minh Khôi |

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ vừa cho biết Ấn Độ sẽ tiếp tục xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 từ tháng 10 tới, 5 tháng sau khi nước này ngừng xuất vaccine ra nước ngoài trước làn sóng dịch bệnh trong nước.

Theo AFP, Ấn Độ - quốc gia Nam Á vẫn được mệnh danh là "nhà thuốc của thế giới", là nhà cung cấp chính cho chương trình Covax nhằm đảm bảo các nước nghèo có thể tiếp cận vaccine.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao nước này, hoạt động xuất khẩu vaccine của Ấn Độ đã ngừng vào tháng 4 vừa qua, khi một đợt bùng phát dịch COVID-19 đã đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe nước này tới điểm ngưỡng và nhu cầu về vaccine rất lớn.

Trong phát biểu mới nhất, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya cho biết, hơn 300 triệu liều vaccine sẽ được sản xuất vào tháng 10 và số lượng sẽ được sản xuất trong 3 tháng cuối năm là 1 tỉ liều.

"Ấn Độ sẽ tiếp tục xuất khẩu vaccine... để thực hiện cam kết của Ấn Độ đối với Covax", Bộ trưởng Mandaviya cho biết trong một tuyên bố.

"Nguồn cung cấp vaccine dư thừa sẽ được sử dụng để thực hiện cam kết của chúng tôi đối với thế giới về cuộc chiến tập thể chống lại COVID-19", ông nói thêm.

Theo thống kê của AFP, khoảng 5,9 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 đã được sử dụng trên khắp thế giới. Cho đến nay, Covax đã vận chuyển 286 triệu liều - thấp hơn nhiều so với mức mong muốn ở giai đoạn này - tới 141 nền kinh tế tham gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại