Ấn Độ: Lột trần, tra tấn trẻ em như tội đồ rồi hạ nhục giữa phố

Thu Trang |

Một đoạn clip ghi lại hình ảnh ba cậu bé bị lột hết quần áo, đánh đập dã man và đem diễu phố đang là câu chuyện gây phẫn nộ ở Ấn Độ.

Đoạn clip gây sốc ghi lại hình ảnh ba cậu bé khoảng tầm 13 đến 15 tuổi bị lột trần, ngồi rúm ró sợ hãi khóc lóc, chịu đựng những trận đòn roi dã man trút xuống tấm thân nhỏ bé lấm bụi và rớm máu.

Ba cậu bé bị lột trần, hành hung và kéo lê trên phố.

Theo truyền thông địa phương, ba cậu bé bị lột sạch quần áo, trói vào gốc cây, dùng roi quất liên tiếp vào người trước khi bị lôi đi diễu quanh làng để hạ nhục.

Vụ đánh đập dã man này được cho là do những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở làng Chittaurgarh, Rajasthan, Ấn Độ gây ra. Đây là vụ bạo hành mới nhất liên quan tới tình trạng phân biệt đẳng cấp khiến xã hội Ấn Độ hiện đại vô cùng bức xúc.

Điều đáng phẫn nộ là thay vì tố cáo những kẻ hành hung trẻ em thì người ta lại đi tố cáo với cảnh sát là ba cậu bé này đã ăn cắp xe máy.


Ba cậu bé bị lột sạch quần áo, trói vào gốc cây, dùng roi quất liên tiếp vào người trước khi bị lôi đi diễu quanh làng để hạ nhục.

Ba cậu bé bị lột sạch quần áo, trói vào gốc cây, dùng roi quất liên tiếp vào người trước khi bị lôi đi diễu quanh làng để hạ nhục.

Theo đài truyền hình Ấn Độ NDTV, ba cậu bé xuất thân từ tầng lớp Dalit, tầng lớp thấp kém nhất tại quốc gia này đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi được điều trị tại bệnh viện.

Tuy nhiên, trước làn sóng dư luận, cơ quan chức năng đã phải điều tra lại vụ án và bắt giữ 6 người đàn ông vì tình nghi hành hung ba cậu bé trên.

"Chúng tôi đang thành lập một ủy ban để điều tra vấn đề này và sẽ có những động thái thích đáng nếu tìm được đầy đủ bằng chứng", ông Manan Chaturvedi, người đứng đầu Ủy ban quyền trẻ em Rajasthan, cho biết.

Phân biệt đẳng cấp được xem là hành động phạm pháp Ấn Độ từ năm 1955 nhưng sự kỳ thị từ nhiều thế kỷ nay vẫn đang tồn tại ở nhiều nơi trên quốc gia này.


Theo đài truyền hình Ấn Độ NDTV, ba cậu bé xuất thân từ tầng lớp Dalit, tầng lớp thấp kém nhất tại quốc gia này đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi được điều trị tại bệnh viện.

Theo đài truyền hình Ấn Độ NDTV, ba cậu bé xuất thân từ tầng lớp Dalit, tầng lớp thấp kém nhất tại quốc gia này đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi được điều trị tại bệnh viện.

Những người thuộc đẳng cấp thấp trong đó bao gồm cả người Dalit vẫn phải đối mặt với những định kiến trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.

Theo các nhà hoạt động xã hội Ấn Độ, tháng 3/2015, tại một ngôi làng ở miền nam Ấn Độ, một cặp vợ chồng mới cưới đã bị đánh đập dã man giữa ban ngày ban mặt. Chú rể đã bị sát hại vì thuộc đẳng cấp thấp.

Ông Ramesh Nathan, Tổng thư ký Phong trào Quốc gia vì Công lý cho người Dalit ở Dehli cho biết tội ác nhằm vào tầng lớp Dalit ngày một tăng. Đàn ông thì bị sát hại, phụ nữ thì bị hãm hiếp và những vụ bạo hành nhằm vào trẻ em ngày càng tăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại