Ấn Độ khó chịu vì Mỹ bán trang thiết bị tiêm kích F-16 cho Pakistan

Bình Giang |

Ấn Độ quan ngại về việc Mỹ quyết định cung cấp gói trang thiết bị cho đội tiêm kích F-16 của Pakistan, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nói với người đồng cấp Mỹ ngày 14/9.

Một chiếc F-16 trong phi đội của Pakistan. (Ảnh: Reuters)

Một chiếc F-16 trong phi đội của Pakistan. (Ảnh: Reuters)

Dòng tiêm kích do Mỹ chế tạo đang đóng vai trò quan trọng đối với quân đội Pakistan, khiến Ấn Độ lo ngại nước láng giềng có thể sử dụng phương tiện này để chống lại họ.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua hợp đồng bán dịch vụ bảo dưỡng và các trang thiết bị liên quan cho Pakistan trong thỏa thuận trị giá 450 triệu USD, do nhà thầu Lockheed Martin thực hiện.

"Tôi chuyển tải quan ngại của Ấn Độ về quyết định gần đây của Mỹ về việc cung cấp gói hỗ trợ cho đội F-16 của Pakistan", Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh thông báo trên Twitter sau cuộc điện đàm mà ông mô tả là "nồng ấm và hiệu quả" với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết hai bộ trưởng đã đánh giá lại hợp tác quốc phòng Mỹ - Ấn và tái cam kết tăng cường hợp tác quân sự.

Pakistan, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân giống như Ấn Độ, phụ thuộc vào các loại máy bay do Trung Quốc sản xuất, nhưng đội F-16 là những chiếc hoạt động hiệu quả nhất trong phi đội của họ.

Ấn Độ và Pakistan đã trải qua 3 cuộc chiến. Năm 2019, không chiến giữa hai bên xảy ra ở vùng tranh chấp Kashmir, trong đó Ấn Độ tuyên bố đã bắn rơi một chiếc F-16 của Pakistan sau khi một chiếc máy bay chiến đấu của họ bị bắn rơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại