Ấn Độ đang ráo riết triển khai quân đội chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc?

Trung Hiếu |

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ đã triển khai lực lượng cùng vũ khí hạng nặng vào vị trí trọng yếu, có thể để chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh với Trung Quốc.

Tuần này quân đội Ấn Độ bắt đầu triển khai xe tăng tới các vị trí tiền tiêu gần biên giới, bao gồm các khu vực Chumar, Depsang, và Chushul, để xử lý bất cứ mối đe dọa nào từ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Truyền thông Ấn Độ thông báo rằng các xe tăng T-72 và T-90, cùng với các xe chiến đấu bộ binh BMP-2, đã được triển khai dọc theo khu vực Chumar-Demchok có vai trò trọng yếu trong việc bảo vệ khu vực Ladakh.

Khu vực bình nguyên Depsang, nằm ở độ cao hơn hơn 4,5km, có địa hình phẳng và do vậy khá phù hợp cho triển khai xe tăng. Đây là một điểm quan trọng mà từ đó xe tăng Ấn Độ có thể đe dọa Aksai Chin ở bộ phận phía động của vùng Kashmir rộng lớn hơn. Đây vẫn là nơi tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc kể từ cuộc chiến biên giới năm 1962 giữa 2 nước châu Á này.

Mùa đông đang cận kề

Quân đội Ấn Độ tuyên bố đã sẵn sàng triển khai ở các chốt tiền tiêu trong suốt mùa đông tới. Các xe tăng Xô viết/Nga (trong biên chế quân đội Ấn Độ) được mô tả là có khả năng hoạt động khi nhiệt độ không khí là âm 40 độ C. Các xe này đang sử dụng các nhiên liệu đặc biệt không bị đóng băng ở nhiệt độ dưới 0 độ C.

Khu vực Đông Ladakh, nằm ở độ cao hơn 4,4km, nổi tiếng là có mùa đông thuộc diện khắc nghiệt nhất trong vùng, với nhiệt độ thường xuyên rớt xuống âm 35 độ trong đêm vào mùa đông, cùng với các cơn gió mạnh, lạnh giá. Đây là nơi mà cuộc chiến tiếp theo giữa Trung Quốc và Ấn Độ có khả năng nổ ra.

Tham mưu trưởng quân đoàn Fire & Fury (Ấn Độ) - tướng Arvind Kapoor, nói với truyền thông Ấn Độ: “Quân đoàn Fire & Fury là binh đoàn duy nhất của quân đội Ấn Độ và cả trên thế giới thực sự đã triển khai lực lượng cơ giới trên địa hình khắc nghiệt như vậy...

Việc bảo dưỡng xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, và súng hạng nặng là một thách thức ở đây. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo mức độ sẵn sàng chiến đấu của cả binh sĩ và thiết bị”.

Kapoor cho biết thêm, quân đội Ấn Độ hoàn toàn sẵn sàng ứng phó được với thời tiết khắc nghiệt - họ có thiết bị và quần áo đặc biệt, đồng thời cũng đã huấn luyện để thích nghi với điều kiện thời tiết này.

Sử dụng vũ khí hạng nhẹ

Lục quân Ấn Độ cũng đang được phát súng trường tấn công SIG 716 mới mua từ Mỹ. Binh sĩ tại khu vực Đường kiểm soát Thực thế (LAC) ở thung lũng Ladakh đã được phát vũ khí này. Ngoài ra, súng SIG 716 còn đang được cấp cho các đơn vị tại khu vực LAC giáp với Pakistan và các đơn vị chống khủng bố ở Kashmir.

New Delhi đã đặt mua 72.400 khẩu súng trường SIG 716 G2 cỡ đạn 7,62x51mm vào tháng 2/2020 nhằm thay thế các khẩu INSA lạc hậu cỡ đạn 5,56x45mm. Họ cũng sẽ mua thêm 72.000 khẩu súng sản xuất ở Mỹ theo chương trình FTP.

Ngoài súng SIG 716, các báo cáo cho hay quân đội Ấn Độ cũng đặt mua thêm 93.895 khẩu súng carbine CAR 816 từ hãng Caracal International có trụ sở ở UAE.

Có khả năng Ấn Độ đơn giản đang cần một loạt vũ khí cầm tay đáng tin cậy hơn, càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên có 1 vấn đề là một tỷ lệ súng nhất định cần phải được chế tạo ở Ấn Độ để đảm bảo tuân thủ sáng kiến “Make in India”. Tuy nhiên do mối đe dọa xung đột ở Kashmir, Ấn Độ có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp để nhanh kết thúc thỏa thuận mua sắm nói trên và cung cấp thêm súng cho các binh sĩ nước này ở tuyến đầu./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại