Ấn Độ cho "nghỉ hưu" tàu tên lửa cỡ lớn, sẽ bàn giao lại cho đồng minh thân thiết?

Nam Đồng |

Hôm 28/5, chiến hạm INS Ganga (F22) của Hải quân Ấn Độ đã chính thức rút khỏi biên chế chiến đấu.

INS Ganga (số hiệu F22) thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa cỡ lớn (phân hạng frigate) Govadari, con tàu được đóng tại thành phố cảng Mumbai bởi Mazagon Dock Limited, nó bắt đầu hoạt động trong Hải quân Ấn Độ từ ngày 30/12/1985.

Chiếc INS Ganga có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.600 tấn và lên tới 3.850 tấn khi mang đầy tải; chiều dài 126,4 m; chiều rộng 14,5 m; mớn nước 4,5 m; thủy thủ đoàn 313 người (trong đó có 40 sĩ quan cùng 13 thành viên phi hành đoàn trực thăng).

Hệ thống động lực bao gồm 2 nồi hơi cao áp 550 psi (3.800 kPa) cùng 2 turbine hơi nước công suất 30.000 mã lực (22.000 kW), cho tốc độ tối đa 27 hải lý/h (50 km/h); tầm hoạt động 4.500 hải lý (7.200 km) khi chạy với vận tốc kinh tế 12 hải lý/h (22 km/h).

Ấn Độ cho nghỉ hưu tàu tên lửa cỡ lớn, sẽ bàn giao lại cho đồng minh thân thiết? - Ảnh 1.

Chiến hạm INS Ganga (F22) nhìn từ trên cao

Tàu được trang bị hệ thống điện tử khá đồ sộ, cảm biến chính là radar trinh sát đường không Signaal làm việc trên băng tần D, radar trinh sát bề mặt MR-310U Angara hoạt động trên băng tần E, radar điều khiển hỏa lực MR-103 GFCS, radar dẫn đường hàng hải Signaal ZW06, thiết bị định vị thủy âm (sonar) Bharat APSOH.

Vũ khí của tàu gồm 4 tên lửa hành trình chống hạm cận âm P-20M (SS-N-2D Styx) có tầm bắn 85 km, mang đầu đạn nặng 514 kg; 1 pháo hạm AK-725 nòng đôi cỡ 57 mm; 2 pháo phòng không bắn nhanh AK-630 cùng 6 ngư lôi chống ngầm cỡ 324 mm. Sàn đáp và nhà chứa máy bay có thể tiếp nhận 2 trực thăng Sea King Mk 42B hoặc HAL Chetak.

Hiện tại các chiến hạm lớp Govadari của Hải quân Ấn Độ đã được tích hợp thêm radar hỏa lực EL/M-2221 STGR của Israel để dẫn bắn cho tên lửa phòng không tầm ngắn Barak-1 (24 quả, bố trí trong 8 cụm ống phóng thẳng đứng).

Ấn Độ cho nghỉ hưu tàu tên lửa cỡ lớn, sẽ bàn giao lại cho đồng minh thân thiết? - Ảnh 2.

Tàu hộ vệ tên lửa INS Brahmaputra (F31) - Bản nâng cấp của lớp Govadari

Số phận của chiến hạm INS Ganga sau khi "nghỉ hưu" chưa được quyết định, nhưng nhiều khả năng nó sẽ "tái xuất" trong lực lượng hải quân của một quốc gia đồng minh thân thiết với New Delhi. Được biết, trước kia đã có một số lời đề nghị Ấn Độ bàn giao lại các chiến hạm cũ, tuy nhiên do đang phải đối mặt vấn đề thiếu hụt lực lượng mà kế hoạch chưa thể triển khai.

Nếu nhận chuyển giao, đối tác hoàn toàn có thể nâng cấp con tàu để sử dụng thêm nhiều năm nữa vì dựa trên nền tảng Govadari, Ấn Độ đã cho ra đời bản nâng cấp là lớp Brahmaputra, họ tiến hành thay thế pháo 57 mm bằng loại Oto Melara cỡ 76,2 mm, mang theo 16 tên lửa chống hạm 3M-24 Uran-E, đi kèm thiết bị điện tử, radar trinh sát, điều khiển hỏa lực tiên tiến hơn.

Cho dù đã cũ, tuy nhiên việc bổ sung một chiến hạm cỡ lớn như INS Ganga chắc chắn sẽ giúp gia tăng nhanh chóng năng lực đội tàu mặt nước, càng hữu ích hơn nếu đồng minh của Ấn Độ không phải là một quốc gia có tiềm lực hải quân hùng mạnh cũng như ngân sách quốc phòng thực sự dồi dào.

Chiến hạm INS Ganga khi còn trong biên chế Hải quân Ấn Độ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại