Ấn Độ chao đảo vì kỷ lục ca mắc Covid-19 mới

Phạm Nghĩa |

Ấn Độ hôm 7-5 ghi nhận số ca mắc Covid-19 hằng ngày cao kỷ lục, 414.188 ca.

Reuters dẫn số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết ngoài 414.188 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua, số ca tử vong ở nước này cũng tăng thêm 3.915 ca. Kỷ lục ca mắc trước đó ở Ấn Độ là 412.262 ca hôm 6-5.

Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ đã lên tới 21.490.000 ca, trong khi tổng số ca tử vong là 234.083 ca. Quốc gia Nam Á này ghi nhận thêm 1.570.000 ca mắc Covid-19 và hơn 15.100 ca tử vong chỉ riêng tuần rồi.

Hôm 6-5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã xem xét tình hình tại một cuộc họp có sự tham gia của các bộ trưởng cấp cao. Ông đề cập tới bức tranh chi tiết về dịch Covid-19 đang hoành hành nghiêm trọng ở nhiều bang và huyện khác nhau trên khắp cả nước.

Trong bối cảnh Ấn Độ có số ca mắc Covid-19 và tử vong cao chưa từng thấy sau khi làn sóng Covid-19 thứ hai bùng phát và lan rộng, nhiều bang đã mở rộng lệnh phong toả và các biện pháp hạn chế.

Theo báo The Indian Express, bang Kerala công bố lệnh phong toả kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ ngày 8-5. Bang Madhya Pradesh cũng gia hạn lệnh giới nghiêm đến ngày 15-5. Còn bang Rajasthan thực hiện lệnh phong toả từ ngày 10-5 đến ngày 24-5. Thủ hiến bang Goa Pramod Sawant cho biết bang này sẽ áp đặt lệnh phong toả trong 2 hoặc 3 ngày nữa.

Trong khi đó, một số chuyến tàu khởi hành từ thủ đô New Delhi bị hủy bỏ cho đến khi có thông báo mới.

Ấn Độ chao đảo vì kỷ lục ca mắc Covid-19 mới - Ảnh 1.

Công nhân trên một chuyến xe buýt đông đúc về quê hôm 6-5 sau khi chính quyền bang Tây Bengal áp đặt lệnh phong toả. Ảnh: Reuters

Hôm 6-5, Sri Lanka tuyên bố đình chỉ hoạt động nhập cảnh từ Ấn Độ. Trước Sri Lanka, một số nước như Anh, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Úc và Singapore đã cấm du khách từ Ấn Độ cũng như các nước Nam Á khác.

Cùng ngày, Thống đốc bang Vermont - Mỹ Phil Scott đề nghị hỗ trợ Ấn Độ chống lại làn sóng Covid-19 thứ hai. Trong cuộc họp trực tuyến với Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ Taranjit Singhu Sandhu, ông Scott cũng thảo luận về mối quan hệ kinh tế giữa Washington và New Delhi.

"Tôi bày tỏ sự thông cảm của mình về những gì Ấn Độ đang trải qua giữa đại dịch. Mặc dù bang Vermont nhỏ nhưng tôi nói với ông ấy (Taranjit) rằng chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách có thể" - ông Scott viết trên mạng xã hội Twitter.

Mỹ là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Tính đến hôm 7-5, nước này có 33.369.192 ca mắc, 594.006 ca tử vong và 26.105.411 trường hợp phục hồi do Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại