Ðàm phán với Ấn Ðộ thất bại, Trung Quốc tập trận ở biên giới

Bình Giang |

Quân đội Trung Quốc đã đưa các trung đoàn xe tăng đến gần biên giới với Ấn Ðộ để tập trận, trong bối cảnh cuộc đàm phán về biên giới lãnh thổ giữa hai nước cuối tuần qua thất bại, South China Morning Post đưa tin ngày 11/10.

Đang giáp mặt quân lính Ấn Độ trên độ cao 5.000m ở vùng núi Karakoram, Quân khu Tân Cương (thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc - PLA) đã chủ động nâng cao năng lực chiến đấu bằng xe tăng ở vùng núi cao, CCTV đưa tin.

Bản tin được đăng tải sau khi vòng đàm phán thứ 13 giữa các tướng quân đội Trung Quốc và Ấn Độ hôm 10/10 thất bại. Cuộc đàm phán dài 8 tiếng rưỡi diễn ra ở làng biên giới Moldo bên phía Trung Quốc sau hơn 2 tháng tạm dừng đối thoại một lần nữa không tìm được đồng thuận để chấm dứt tình thế căng thẳng kéo dài suốt 17 tháng qua.

Hai bên đổ lỗi cho nhau gây căng thẳng ở vùng tranh chấp. Trong một bản tin khác, báo chí nhà nước Trung Quốc nói rằng, một lữ đoàn của PLA vừa tổ chức tập phóng lựu đạn thật ở tỉnh Tứ Xuyên.

Phát ngôn viên PLA Long Shaohua đổ lỗi cho “những yêu cầu phi lý và phi thực tế” của phía Ấn Độ khiến đàm phán bế tắc, dù “Trung Quốc có những nỗ lực to lớn để thúc đẩy hạ nhiệt và xuống thang tình hình biên giới”.

Trong khi đó, giới chức Ấn Độ nhấn mạnh rằng, tình hình dọc ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) trở nên căng thẳng vì “những nỗ lực đơn phương của phía Trung Quốc nhằm thay đổi nguyên trạng... vi phạm các thỏa thuận song phương”.

Trong một cuộc diễn tập khác của Quân khu Tân Cương cách đây 2 tuần, các tiểu đoàn pháo binh đã thực hiện những bài tập bắn đạn thật xuyên đêm sử dụng rốc-két và pháo tự hành ở vùng núi Karakoram, khi trời lạnh âm 10 độ C.

Nhiều cuộc đàm phán song phương cấp chỉ huy được tổ chức từ tháng 5/2020, sau khi mâu thuẫn nổ ra dọc LAC.

Đối đầu lên đến đỉnh điểm vào tháng 6/2020, khi ít nhất hai chục binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đụng độ lính Trung Quốc ở thung lũng Galwan, khu vực Ladakh ở biên giới hai nước. Khi đàm phán kéo dài, hai bên được nói là đều củng cố hạ tầng và điều thêm quân lên biên giới. Sau các vòng đàm phán trước, hai bên đồng ý sẽ rút quân khỏi các điểm nóng, nhưng lực lượng hai nước vẫn giáp mặt nhau ở những điểm khác ở Ladakh.

CCTV không nói cuộc tập trận xe tăng mới nhất diễn ra hôm nào, nhưng các đơn vị của PLA vẫn tập trận dưới nhiều hình thức. PLA cũng đưa các xe tăng hạng nhẹ Type 15 hiện đại nhất, được thiết kế riêng cho địa hình núi non, đến các đơn vị ở Tân Cương và Tây Tạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại