Albert Einstein: Quan hệ lăng nhăng, cấm vợ “gần gũi”, bồ bịch rồi lấy luôn em họ

Thanh Hương |

Nếu Valentine này, chồng bạn không được chu đáo, lãng mạn thì bạn hãy xí xóa đi và tự hào mình còn may hơn nhiều so với vợ của một trong những nhà bác học vĩ đại nhất thế giới.

Albert Einstein (1879 - 1955), nhà bác học người Đức, được coi là một trong những thiên tài vĩ đại nhất của lịch sử loài người, vì những cống hiến to lớn của ông trong lĩnh vực vật lý.

Không may, trong khi nhân loại luôn biết ơn ông, thì người phụ nữ của đời ông lại chẳng mấy mặn mà với người đàn ông này, vì sự độc đoán, tính thích kiểm soát và ra lệnh cũng như sự đối xử kỳ quặc tới mức khó hiểu mà ông dành cho bà.

Einstein lấy với Mileva Marić, nhưng đối tượng thực sự ông kết hôn chính là công việc

Năm 1903, Albert Einstein khi đó 24 tuổi đã kết hôn với bà Mileva Marić, 28 tuổi. Ban đầu, cả hai có vẻ hợp nhau khi cùng có mối quan tâm chung là vật lý và tình cảm của họ đã ngày càng khăng khít qua công việc.

Thế nhưng sau đó, Einstein bắt đầu ham mê việc nghiên cứu đến nỗi chẳng còn quan tâm gì đến người đầu ấp tay gối với mình nữa, đến mức, có người nói rằng, đối tượng thật sự mà ông kết hôn là công việc chứ không phải bà Mileva.

Albert Einstein: Quan hệ lăng nhăng, cấm vợ “gần gũi”, bồ bịch rồi lấy luôn em họ - Ảnh 1.

Quá say mê công việc, Einstein đã không còn thời gian dành cho vợ con. (Nguồn ảnh: Internet)

Ngoài ra, cuộc hôn nhân của họ cũng ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Năm 1902, tức là một năm trước ngày cưới, bà Mileva được cho là đã hạ sinh một người con gái với Einstein tên là Lieserl, nhưng sau đó, không ai biết số phận của đứa trẻ này ra sao.

Có nguồn tin cho rằng mẹ của Einstein đã bắt họ phải cho đứa trẻ đi, trong khi có người tin rằng đứa trẻ đã qua đời từ sớm trong khi được bố mẹ của bà Mileva nuôi dưỡng ở Serbia. Sự thật không ai dám chắc, nhưng có vẻ như Lieserl không sống được tới tuổi trưởng thành.

Einstein đã phản bội vợ gần như ngay sau khi kết hôn và chẳng hề ăn năn

Dù Albert Einstein và vợ có chung những đam mê lớn nhưng ông lại chẳng hề chung thủy với vợ. Ngay sau khi kết hôn, ông đã có quan hệ bất chính với Elsa, em họ của mình và sau đó đã bỏ bà Mileva để kết hôn với người này.

Thế nhưng, sau đó, ngựa quen đường cũ, Einstein cũng chẳng chung thủy được với bà Elsa được bao lâu. Ông đã đi lại với vài phụ nữ khác, thậm chí còn nhờ con gái riêng của vợ chuyển thư cho nhân tình.

Albert Einstein: Quan hệ lăng nhăng, cấm vợ “gần gũi”, bồ bịch rồi lấy luôn em họ - Ảnh 2.

Bà Mileva cùng 2 con trai. (Nguồn ảnh: Internet)

Điều đáng nói là dù phản bội cả 2 người vợ nhưng Einstein chẳng hề tỏ ra ăn năn, và ông còn khá cởi mở khi nhắc tới những mối quan hệ ngoài luồng này.

Bản danh sách những yêu cầu nực cười Einstein dành cho vợ

Với những hành động không thể nào tha thứ được của Einstein, cuộc hôn nhân của ông và bà Mileva đã bị đẩy đến bờ vực thẳm. Sau 11 năm kết hôn, họ đã ly thân tạm thời vào năm 1914. Thế nhưng, người đàn ông tài hoa này không thấy đó là một dịp để nhìn lại mình.

Thay vào đó, ông lại soạn thảo ra một danh sách những yêu cầu được cho là rất nực cười, gửi đến vợ và yêu cầu thực hiện nếu muốn ông quay lại. Bản danh sách này chẳng hề nhắc tới trách nhiệm nào của người chồng, mà toàn những nghĩa vụ dành cho bà Mileva với tư cách một người giúp việc, ví dụ như:

1. Phải giặt giũ và sắp xếp quần áo của tôi thật gọn gàng sạch sẽ

2. Tôi sẽ được ăn 3 bữa thường xuyên ở trong phòng của tôi

3. Phòng ngủ và phòng làm việc của tôi phải thật sạch sẽ gọn gàng, và đặc biệt bàn của tôi chỉ mình tôi được sử dụng.

4. Chỉ được nói khi nào tôi yêu cầu.

5. Phải rời phòng ngủ hoặc phòng làm việc của tôi ngay mà không được phản đối khi tôi yêu cầu.

Tệ hơn, bản danh sách này cũng yêu cầu bà Mileva không được thân mật, gần gũi với ông cả về mặt thể xác lẫn tình cảm vì "những điều đó hoàn toàn không cần thiết vì các lý do xã hội", nghĩa là, Einstein có thể ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào khác, nhưng trừ vợ mình.

Theo logic, với những yêu cầu quá quắt và kỳ quặc nói trên, hẳn là bà Mileva sẽ không ngần ngại gì mà ly dị ngay với Einstein. Thế nhưng, một lần nữa, người phụ nữ cam chịu đã quyết định nhẫn nhịn, làm theo yêu cầu của chồng vì lợi ích của các con.

Albert Einstein: Quan hệ lăng nhăng, cấm vợ “gần gũi”, bồ bịch rồi lấy luôn em họ - Ảnh 3.

Einstein cùng người vợ thứ 2, bà Elsa, cũng là em họ của ông.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không có sự tôn trọng này cũng chỉ tồn tại thêm được 5 năm nữa rồi kết thúc vào năm 1919, trước khi Einstein kết hôn lần thứ 2 với người em họ trong cùng năm đó.

Theo Ranker

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại