AKG-47: Súng trường tấn công Kalashnikov phiên bản Mỹ

PnM |

Mẫu súng này được giới thiệu là "một sản phẩm đáng tin cậy, được chế tạo bởi các bậc thầy về vũ khí giàu kinh nghiệm nhưng lại có giá rất phải chăng".

AKG-47: Súng trường tấn công Kalashnikov phiên bản Mỹ - Ảnh 1.

Anh Brandon Herrera, hay còn được mọi người biết đến nhiều hơn với biệt danh "The AK Guy", là người đã sáng lập công ty sản xuất vũ khí AKG Industries. Với niềm đam mê đặc biệt về vũ khí Nga, mới đây công ty của Brandon đã cho ra đời phiên bản súng trường tấn công Kalashnikov của mình: AKG-47.

AKG-47: Súng trường tấn công Kalashnikov phiên bản Mỹ - Ảnh 2.

Mẫu súng này được giới thiệu là "một sản phẩm đáng tin cậy, được chế tạo bởi các bậc thầy về vũ khí giàu kinh nghiệm nhưng lại có giá rất phải chăng".

Với mức giá 899 USD (21 triệu VND), người mua sẽ nhận về một khẩu súng AKM được lắp ráp tại Mỹ và do chính Brandon kiểm tra chất lượng.

AKG-47: Súng trường tấn công Kalashnikov phiên bản Mỹ - Ảnh 3.

"Mục đích của chúng tôi là biến AKG-47 trở thành mẫu súng cơ bản tốt nhất trong tầm giá. Chúng tôi muốn rằng, khi mọi người hỏi nhau "nên chọn mẫu súng AK nào cho người mới" câu trả lời đương nhiên sẽ là AKG-47" - Brandon Herrera, người sáng lập AKG Industries nói.

AKG-47: Súng trường tấn công Kalashnikov phiên bản Mỹ - Ảnh 4.

Các bộ phận của AKG-47 có xuất xứ từ Rumani và đạt chuẩn quân đội. Hộp khóa nòng kiểu dập nguyên khối tiêu chuẩn do Nga sản xuất, nòng súng được rèn nguội tại Rumani.

Súng được bán ra với hộp tiếp đạn XTech Tactical MAG47 có sức chứa 30 viên. Bên ngoài AKG-47 được phủ men gốm nano Cerakote màu đen graphite với độ cứng 9H giúp bảo vệ bề mặt hoàn hảo.

AKG-47: Súng trường tấn công Kalashnikov phiên bản Mỹ - Ảnh 5.

Phiên bản tiêu chuẩn 899 USD sẽ chỉ được trang bị chụp bù giật dạng vát như thế này

Ngoài thước ngắm cơ khí, AKG-47 cũng được thiết kế để có thể gắn thêm kính ngắm quang học. Khẩu súng trong hình được gắn chụp đầu nòng JMAC Customs RRD-4C, thế nhưng cấu hình cơ bản sẽ chỉ có chụp bù giật tiêu chuẩn dạng vát.

AKG-47: Súng trường tấn công Kalashnikov “made in America”

Phụ tùng tiêu chuẩn cũng có xuất xứ Rumani, thế nhưng người mua cũng có thể chi thêm 99 USD để mua bộ phụ tùng thế hệ mới do Nga sản xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại