Ai là người chi trả cho tủ đồ 'khủng' toàn hàng hiệu của Đệ nhất phu nhân Mỹ?

Thanh Vân |

Phu nhân Tổng thống Mỹ Melania Trump luôn được ngưỡng mộ vì thần thái người mẫu quyến rũ và phong cách thời trang đẳng cấp. Nhưng liệu bạn đã từng thắc mắc bà lấy đâu ra tiền để đầu tư vào vẻ ngoài lộng lẫy như thế chưa?

Với vai trò Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania Trump thường xuyên tháp tùng chồng trong các sự kiện chính trị. 

Có lẽ do thói quen nghề nghiệp của một người mẫu nổi tiếng, bà cực kỳ chú trọng ngoại hình và chịu đầu tư vào trang phục. 

Hiếm khi thấy phu nhân Tổng thống khoác lên người một bộ quần áo những hai lần, bởi tủ đồ của bà luôn tràn ngập những kiểu dáng thời thượng nhất được thiết kế riêng.

Từ ngày bước chân vào Nhà Trắng, bà Melania chưa từng dứt niềm đam mê với những bộ trang phục thiết kế đắt giá này. 

Thế nhưng, một câu hỏi đặt ra, ai là người đứng sau chi trả cho những bộ cánh toàn hàng hiệu của bà?

Ai là người chi trả cho tủ đồ khủng toàn hàng hiệu của Đệ nhất phu nhân Mỹ? - Ảnh 1.

Phong cách thời trang của bà Melania Trump luôn "gây sốt".

Phục sức của bà Melania luôn được chọn lựa cẩn thận từ tay nhà thiết kế. 

Mới đây, hôm 4/8, khi cùng chồng tới Washington, bà vẫn không quên khiến chị em trầm trồ vì sắc vóc đáng ngưỡng mộ trong chiếc sơ mi sáng màu và quần kaki ôm trọn đôi chân dài quyến rũ. 

Với bộ trang phục đơn giản này, Đệ nhất phu nhân đã khéo léo kết hợp cùng một đôi cao gót màu olive thanh lịch.

Ai là người chi trả cho tủ đồ khủng toàn hàng hiệu của Đệ nhất phu nhân Mỹ? - Ảnh 2.

Bộ quần áo đơn giản mà tôn dáng của Đệ nhất phu nhân.

Bà Melania nổi danh là người "chịu chi" cho tủ đồ. 

Tháng 4 vừa qua, công chúng đã choáng ngợp trước hóa đơn mua sắm quần áo lên đến 12.800£ (hơn 360 triệu VND), bao gồm một chiếc áo khoác màu sắc rực rỡ trị giá 1739£ (khoảng 49 triệu VND) và một chiếc váy denim của Michael Kors có giá 4400£ (124 triệu VND).

Ai là người chi trả cho tủ đồ khủng toàn hàng hiệu của Đệ nhất phu nhân Mỹ? - Ảnh 3.

Bà rất chịu đầu tư cho tủ đồ.

Trong chuyến công du nước Anh gần đây, phu nhân Tổng thống lại chi thêm 12.652£ (356 triệu VND) dành riêng cho việc sắm sửa quần áo để diện kiến Hoàng gia trong ba ngày. 

Bà đã thể hiện tình yêu cuồng nhiệt với xứ sở sương mù với chiếc váy midi in họa tiết đặc trưng về London từ nhà mốt Gucci, có giá khoảng 3482£ (98 triệu VND). 

Đến khi tham dự bữa tiệc cùng Hoàng tử Charles, bà lại đổi một chiếc váy cape đỏ rực do Givenchy thiết kế với giá trị 5610£ (158 triệu VND).

Ai là người chi trả cho tủ đồ khủng toàn hàng hiệu của Đệ nhất phu nhân Mỹ? - Ảnh 4.

Và ưa chuộng phong cách thanh lịch, trưởng thành.

Trở lại với câu hỏi ai là người thanh toán hóa đơn. Thật ra với khối tài sản ròng lên đến 39,6 triệu £ (hơn 1115 tỷ VND), bà Melania hoàn toàn có khả năng chi trả cho chi phí mua sắm trang phục của mình.

Đó là chưa kể đến phần chiết khấu từ các nhà mốt để Đệ nhất phu nhân giúp họ quảng bá thiết kế mới nhất đến công chúng.

Các phu nhân Tổng thống tiền nhiệm cũng từng nhận trang phục do các nhãn hàng lớn gửi tặng để phục vụ cho mục đích trên. 

Không chỉ mua sắm hàng hiệu bằng số tài sản tự có, bà Melania còn được chồng "tài trợ" một phần chi phí trang phục khi ông Trump sở hữu gia tài 3 tỷ USD. 

Cựu người mẫu nổi tiếng đã "rơi vào bể tình" với Tổng thống Trump từ khi họ gặp nhau năm 1998.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại