Ả Rập Xê Út cáo buộc Iran: Tên lửa bắn đi từ Yemen là “hành động chiến tranh”

Anh Tú |

Ả Rập Xê Út cho rằng vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ Yemen nhằm vào thủ đô Riyadh của nước này sẽ không xảy ra nếu như Iran không hậu thuẫn cho lực lượng phiến quân Houthi.

Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã lên tiếng cáo buộc Iran phải chịu trách nhiệm về vụ một quả tên lửa đạn đạo phóng đi từ Yemen bay về phía Sân bay quốc tế King Riyadh của nước này hôm thứ Bảy tuần trước (4/11), đồng thời cảnh báo vụ việc "có thể được xem như một hành động chiến tranh".

Trong tuyên bố phát đi lúc đầu giờ sáng 6/11, Ả Rập Xê Út cho rằng vụ bắn tên lửa sẽ không xảy ra nếu như Iran không hậu thuẫn cho lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen.

"Vai trò của Iran và sự chỉ huy trực tiếp của họ với Houthi trong vụ việc này là một hành động gây hấn rõ ràng nhằm vào các quốc gia láng giềng và đe dọa hòa bình, an ninh trong khu vực cũng như trên toàn cầu" - tuyên bố trên hãng thông tấn Ả Rập nêu rõ.

"Bởi vậy, ban lãnh đạo liên minh quân sự Ả Rập xem đây là hành động gây hấn trắng trợn của Iran và có thể coi đó như một hành động chiến tranh chống lại Vương quốc Ả Rập Xê Út".

Ả Rập Xê Út cũng tuyên bố, nước này "bảo lưu quyền đáp trả Iran theo cách thức và thời gian thích hợp".

Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út đứng đầu cho biết, họ tạm thời đã đóng cửa tất cả các cửa ngõ qua lại trên đất liền, các cảng biển và sân bay ở Yemen nhằm đáp trả vụ tấn công tên lửa vừa qua.

Ngày 4/11, một quả tên lửa đạn đạo đã được phóng đi từ lãnh thổ Yemen, bị cáo buộc là nhằm vào Sân bay Quốc tế King Khalid gần Thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út.

Quả tên lửa đã bị đánh chặn và rơi xuống các khu vực mặt đất ở sân bay. Vụ việc đã không gây ra thiệt hại đáng kể nào cũng như không có chuyến bay nào bị gián đoạn.

Phiến quân Houthi tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công, đồng thời nói rằng tên lửa đạn đạo Volcano-1 của họ được sản xuất nội địa.

Thế nhưng, Ả Rập Xê Út vẫn cáo buộc Iran cung cấp vũ khí này cho Houthi nên vụ tấn công mới diễn ra. Về phần mình, mặc dù ủng hộ Houthi nhưng Iran phủ nhận cáo buộc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại