Ả rập Saudi tạo khối lập phương khổng lồ cao 400m cho hàng trăm nghìn cư dân

Hải Yến |

Ả Rập Saudi muốn biến thủ đô của mình thành một trong những thành phố đáng sống nhất hành tinh. Họ dự kiến xây một công trình khổng lồ cho cư dân.

Ả rập Saudi tạo khối lập phương khổng lồ cao 400m cho hàng trăm nghìn cư dân - Ảnh 1.

Tòa nhà chọc trời Mukaab (khối lập phương) của Ả Rập Saudi ở trung tâm của New Murabba, thủ đô Riyadh.

Vương quốc này đang xây dựng một trung tâm thành phố mới ở thủ đô Riyadh.

Dự án “New Murabba” (quảng trường mới) do Thái tử Mohammed bin Salman (MBS) đứng đầu nhằm mở rộng thủ đô thêm khoảng 19 kilômét vuông để cung cấp chỗ ở cho hàng trăm nghìn cư dân.

Tâm điểm của dự án là “Mukaab”, một khối lập phương cao 400 mét, rộng 400 mét và dài 400 mét, đủ lớn để chứa vừa 20 tòa nhà Empire State của Mỹ.

Theo Quỹ đầu tư công (PIF), quỹ tài sản có chủ quyền trị giá 620 tỷ USD do MBS đứng đầu, sẽ mang đến “một trải nghiệm sống động” với cảnh quan thay đổi từ không gian vũ trụ sang khung cảnh xanh tươi.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Công nghệ hình 3 chiều nhằm cung cấp “một thực tế mới” cho người tiêu dùng khi họ mua sắm và dùng bữa. Tòa nhà cũng bao gồm các cơ sở giải trí cũng như khách sạn và khu dân cư.

Ả Rập Saudi đã bắt tay vào một dự án đầy tham vọng nhằm đa dạng hóa nền kinh tế khỏi dầu mỏ và rũ bỏ hình ảnh là một quốc gia bảo thủ, khép kín.

Một số nhà phân tích cho rằng Ả Rập Saudi có sự cạnh tranh nghiêm trọng trong khu vực từ nước láng giềng Dubai và thủ đô Doha của Qatar, cả hai trong nhiều thập kỷ đã cố gắng định vị mình là trung tâm đầu tư và du lịch khu vực.

Simon Henderson, giám đốc chương trình Chính sách Vùng Vịnh và Năng lượng tại Viện Washington, cho biết: “Xếp thứ hai trong cuộc đua luôn là một khởi đầu khó khăn khi bạn muốn trở thành người dẫn đầu”.

Ông nói thêm rằng điều đó đặc biệt khó khăn đối với Ả Rập Saudi vì “họ đã trải qua nhiều thập kỷ không thu hút du khách nước ngoài và người không theo đạo Hồi”.

Nhưng một số người đã đặt câu hỏi liệu dự án có thành hiện thực hay không. Ả Rập Saudi đã công bố các dự án lớn tương tự trong quá khứ, nhưng tiến độ thực hiện rất chậm.

Vào năm 2021, MBS công bố thành phố Neom tương lai trị giá 500 tỷ USD của mình ở phía tây bắc của đất nước, với những hứa hẹn về giúp việc robot, taxi bay và mặt trăng nhân tạo khổng lồ.

Năm ngoái, ông đã công bố một thành phố khổng lồ mang tên Line với mục tiêu trải dài hơn 170km và có 9 triệu người sinh sống.

Theo truyền thông Ả Rập Saudi, vương quốc này đã có kế hoạch trị giá 800 tỷ USD để tăng gấp đôi quy mô thủ đô trong thập kỷ tới, cũng như biến nó thành một trung tâm văn hóa và kinh tế cho khu vực.

Thiết kế công trình Mukaab

Theo CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại