Bên cạnh tòa nhà hiện đại vừa được xây dựng, những kiến trúc cổ xưa của quần thể di tích trong Bệnh viện Nguyễn Trãi vẫn đang được bảo tồn
Tại đây, bên cạnh tòa nhà 9 tầng hiện đại mới đưa vào hoạt động khám chữa bệnh phục vụ cộng đồng thì một quần thể cổ kính tạo thành điểm nhấn với kiến trúc độc đáo đã hoen màu thời gian chính là Từ đường Phúc Kiến và Quan Âm Các. Những công trình kiến trúc tâm linh này được bảo tồn đến nay đã sang thế kỷ thứ 3.
Trao đổi với phóng viên, BS Quách Thanh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết, tiền thân của bệnh viện là Phúc Kiến Y viện được thành lập năm 1909 bởi một nhóm người Hoa. Khi ấy y viện chủ yếu trị liệu cho bệnh nhân bằng Đông y. Năm 1959, bệnh viện chuyển sang lĩnh vực Tây y. Từ năm 1978 đến nay được đổi tên thành Bệnh viện Nguyễn Trãi. Quần thể Từ đường Phúc Kiến và Quan Âm Các đã tồn tại rất lâu đời, hiện đã được UBND TPHCM công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.
Bên cạnh những họa tiết chạm trổ tinh xảo trên gỗ, tại ngôi đền còn có những hình ảnh trích từ các điển tích xưa
Từ đường được xây dựng với kết cấu mái hai tầng với ngói lưu ly màu xanh, các thanh đà ngang dọc. Bên trong từ đường được tô vẽ nhiều hình ảnh trích từ các tác phẩm kinh điển xưa cùng nhiều họa tiết điêu khắc từ gỗ cực kỳ sống động. Bên cạnh cụm di tích Từ đường Phúc Kiến và Quan Âm Các còn có các công trình phụ như nhà bia và ao cá phóng sinh.
Tuy nhiên, thời gian xây dựng chính xác của từ đường Phúc Kiến thì rất ít người biết. Bà Dư Thị Thanh Tuyền (72 tuổi, người Việt gốc Hoa) đang trực tiếp trông coi và lo nhang đèn tại ngôi đền cho biết: “Đây được xem như nhà từ đường, hàng năm Hội Phúc Kiến đều đến cúng vào ngày 20/2 và 2/7 (âm lịch) là những ngày họ tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Tôi không biết chính xác thời điểm xây dựng từ đường này, chỉ biết rằng nó đã rất lâu đời”.
Cùng với Từ đường Phúc Kiến là Quan Âm Các – ngôi chùa thờ Phật bà Quan Âm. Mỗi ngày tại đây cũng đều có người trông coi và chăm sóc nhang đèn. Chùa thường xuyên mở cửa để người dân cũng như người bệnh và thân nhân tự do vào thắp nhang, cầu mong cho quốc thái dân an và những điều tốt đẹp.
Nhằm góp phần tôn tạo và giữ gìn các di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố, ngày 20/6/2009, UBND TPHCM đã ra Quyết định công nhận Từ đường Phúc Kiến (số 314 Nguyễn Trãi, phường 8, Quận 5) là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.