Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/6

Hoàng Phạm |

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 7/6.

Nga tiết lộ thiệt hại trong cuộc phản công của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu trong 3 ngày qua, Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công trên nhiều khu vực của mặt trận, tập trung số lượng lớn nhân lực cho mục đích này.

Theo ông Shoigu, tổn thất của các lực lượng vũ trang Ukraine từ ngày 4-6 bao gồm 3.715 binh sỹ, 52 xe tăng, 207 xe bọc thép, 134 ô tô, 5 máy bay, 2 trực thăng, 48 khẩu pháo dã chiến và 53 máy bay không người lái (UAV).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thừa nhận, các cuộc tấn công này của Ukraine tuy không đạt được mục đích nhưng vẫn gây thiệt hại cho Nga. Tổng cộng 71 binh sỹ Nga thiệt mạng, 210 người bị thương, 15 xe tăng, 9 xe bọc thép, 2 ô tô và 9 khẩu pháo bị phá hủy.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/6 - Ảnh 1.

Binh sỹ Ukraine sử dụng súng phóng lựu trong một cuộc diễn tập ngày 7/4/2023. Ảnh: AFP

Ủy ban điều tra Nga khởi tố vụ án hình sự về vỡ đập nhà máy thủy điện Kakhovka. Ủy ban Điều tra Nga coi việc phá hủy đập nhà máy thủy điện Kakhovskaya là một hành động khủng bố, gây thiệt hại đáng kể về tài sản và những hậu quả nghiêm trọng khác. Cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự theo phần 2 điều 205 của Bộ luật Hình sự LB Nga. Ủy ban Điều tra Nga sẽ xác định hoàn cảnh của vụ việc và mức độ thiệt hại gây ra cho khu vực. Hành động của tất cả những người liên quan sẽ được đánh giá về mặt pháp lý.

Nga công bố video phá hủy xe tăng NATO cung cấp cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/6 đã công bố một đoạn video cho thấy các thiết bị do phương Tây cung cấp bị phá hủy trong cuộc giao tranh ở Ukraine.

Đoạn video đen trắng cho thấy 4 thiết bị hạng nặng, một trong số đó giống xe tăng Leopard do Đức sản xuất với tháp pháo quay sang một bên. Chiếc xe tăng này sau đó bị một tên lửa chống tăng của Nga bắn trúng. Trong đoạn video cũng có hình ảnh của các thiết bị hạng nặng khác của Ukraine bị tấn công từ nhiều khoảng cách khác nhau.

Mỹ nói "không chắc" ai phá đập Kakhovka. Bên ngoài phòng họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, phóng viên đặt câu hỏi với Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood rằng ở giai đoạn này Mỹ có hoàn toàn chắc chắn ai đứng đằng sau vụ vỡ đập Kakhovka hay không.

Ông Wood nói: "Không, chúng tôi không chắc chắn hoàn toàn. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm thông tin trong những ngày tới. Nhưng rõ ràng là tại sao Ukraine lại làm như vậy với người dân và vùng lãnh thổ của họ, làm ngập nước các vùng đất và khiến hàng chục người phải sơ tán. Điều đó hoàn toàn vô lý".

Mỹ biết Ukraine lên kế hoạch phá hoại Nord Stream. Các điệp viên Mỹ biết các đặc vụ của Ukraine đã lên kế hoạch phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), báo Washington Post ngày 6/6 trích dẫn các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho biết.

3 tháng trước đó, Washington Post đưa tin, "chính quyền Biden biết được từ một đồng minh thân cận rằng quân đội Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công bí mật vào mạng lưới dưới biển, sử dụng một nhóm nhỏ thợ lặn đã báo cáo trực tiếp với tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine (Tướng Valery Zaluzhny)". CIA đã biết về âm mưu này từ một cơ quan tình báo châu Âu giấu tên với một đặc vụ ở Ukraine.

Vỡ đập Nova Kakhovka cản trở Ukraine vượt sông Dnepr để phản công. Theo một cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, vụ vỡ đập Nova Kakhovka nằm trên sông Dnepr ở miền Nam Ukraine sẽ chấm dứt hy vọng về khả năng quân đội Ukraine có thể tiến hành một cuộc phản công trên tuyến đường thủy này.

Sông Dnepr là ranh giới tự nhiên giữa các khu vực do Ukraine và Nga kiểm soát ở Kherson, với quân đội Kiev ở bờ Tây và Moscow ở bờ Đông của con sông. Khu vực này từng được coi là một địa điểm khả thi cho cuộc phản công vào mùa xuân của Ukraine. Tuy nhiên, ông Andriy Zagorodnyuk, cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho rằng, với việc vỡ đập, một cuộc tấn công đổ bộ qua sông Dnieper hiện không còn khả thi.

Mỹ lên tiếng về khả năng tiêm kích F-16 gửi cho Ukraine có thể mang vũ khí hạt nhân. Trong một cuộc họp ngày 6/6, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã đưa ra bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

"Điều đầu tiên tôi muốn nói với Bộ trưởng Lavrov là: Nếu ông lo lắng về khả năng quân sự của Ukraine thì nên rút quân khỏi Ukraine. Thứ hai, những chiếc F-16 này sẽ được cung cấp như một phần của nhu cầu phòng thủ dài hạn cho Ukraine. Chúng tôi rất cởi mở và minh bạch về điều đó. Chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình đào tạo phi công Ukraine sử dụng F-16. Nó thực sự sẽ giúp Ukraine đáp ứng các nhu cầu tự vệ của họ. Cuối cùng, Tổng thống Biden đã nói rằng chúng tôi không muốn thấy cuộc xung đột này leo thang, và chắc chắn không phải trong lĩnh vực hạt nhân", ông John Kirby cho hay.

Ukraine đổi chiến thuật để bảo toàn các lữ đoàn tăng, chờ thời điểm vàng nhập cuộc. Trong 3 ngày qua, bộ binh và thủy quân lục chiến Ukraine đã từ từ tiến công vào khu vực phía Nam mà không có sự hỗ trợ từ các lữ đoàn thiết giáp hạng nặng. Alexander Khodakovsky, Chỉ huy Tiểu đoàn Vostok thân Nga gần đây đã nhận ra sự thay đổi chiến thuật của lực lượng Ukraine.

"Thay vì tập trung số lượng lớn binh lính vượt quá số quân phòng thủ ở Novodonetske, đối phương (Ukraine) di chuyển nhanh chóng bằng xe bọc thép hạng nhẹ tới gần các ngôi làng nhất có thể, lính bộ binh sẽ xuống xe và tiến hành các cuộc tấn công rồi sau đó xe bọc thép quay trở lại cho nhóm tấn công mới", ông Khodakovsky viết trên Telegram.

Ukraine thất bại trong việc chọc thủng phòng tuyến của Nga ở Lugansk. TASS dẫn lời ông Andrey Marochko, lãnh đạo quân sự Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã nghỉ hưu, cho biết, các đơn vị của Ukraine đang cố gắng tấn công vào khu vực Lugansk, nhưng quân đội Nga đã bảo vệ thành công vị trí của họ.

"Tại khu vực của cụm tác chiến phía Nam ở Lugansk, tình hình không có thay đổi đáng kể và vẫn diễn biến căng thẳng. Đối phương (Ukraine) thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhưng không đạt được thành công đáng kể nào", ông Andrey Marochko nói. Các binh sĩ Nga đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công của quân đội Ukraine, "buộc Kiev phải quay trở lại các vị trí đã chiếm đóng trước đó".

Quan chức Nga nói Ukraine điều 10.000 binh sĩ từ Kherson đến các khu vực khác. Sau cuộc tấn công vào Nhà máy thủy điện Kakhovka, Ukraine có thể nhanh chóng tái triển khai tới 10.000 binh sỹ từ Kherson tới các khu vực khác của chiến tuyến, ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào "Chúng ta cùng với nước Nga", cho biết.

Theo ông Rogov, Ukraine đã tái triển khai lực lượng từ Kherson đến khu vực Zaporizhzhia. "Một phần đáng kể trong nhóm lực lượng Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia bao gồm các binh sỹ đã có kinh nghiệm tốt ở Kharkiv và Kherson. Họ tin tưởng có thể giành chiến thắng vì họ có động lực và được huấn luyện ở phương Tây".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại