9X vào chùa dùng lưỡi cưa dán băng dính để móc tiền công đức

Ngọc Tú |

Rủ nhau về quê chơi nhưng đã mua hết tiền vé, Đức và Phúc lên kế hoạch vào chùa dùng lưỡi cưa dán băng dính 2 mặt để móc trộm gần 3 triệu đồng.

Ngày 29/6, TAND huyện Thạch Hà đã mở phiên toà xét xử Nguyễn Duy Đức (SN 1995) và Bùi Hoàng Phúc (SN 1991), cả 2 cùng trú huyện Tân Châu (Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cáo trạng của VKSND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) chỉ rõ, ngày 18/4/2016, Đức và Phúc gặp nhau ở TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, Đức rủ Phúc về quê nội của mình ở Hà Tĩnh chơi.

Sau khi mua vé xe khách, 2 người lên xe hành trình về Hà Tĩnh. Lúc này kiểm tra thấy tiền trong ví đã hết nên Đức nói Phúc đã hết tiền tiêu, khi nào về đến Hà Tĩnh sẽ vào đền, chùa để trộm tiền ở hòm công đức.

13h ngày 22/4, Đức và Phúc đi ô tô về đến TP. Hà Tĩnh. Trên đường đi đến xã Thạch Kênh (huyện Thạch Hà), Đức và Phúc thấy có chùa Chi Lưu nên liền đi vào tìm cách trộm tiền.

9X vào chùa dùng lưỡi cưa dán băng dính để móc tiền công đức - Ảnh 1.

Phúc và Đức tại phiên toà ngày 29/6.

Sau 1 hồi thăm dò xung quanh, Đức lấy 2 đoạn lưỡi cưa đã dán sẵn băng dính 2 mặt luồn qua khe hở hòm công đức để kéo tiền ra.

Trong lúc cả 2 đang mải mê rút trộm tiền, sư trụ trì đi vào phát hiện nên hô hoán người dân bắt giữ. Tại hiện trường, cơ quan chức năng kiểm đếm được số tiền 2.913.000 đồng. Đây là toàn bộ số tiền công đức mà Đức và Phúc đã rút trộm được.

Tại phiên toà, Nguyễn Duy Đức và Bùi Hoàng Phúc đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đức 8 tháng tù giam và Phúc 6 tháng tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại