9X quê TP HCM giết người đàn bà U50 do mâu thuẫn giá đi "mây mưa"

Hồng Dương |

Mâu thuẫn chuyện giá đi "mây mưa", 9X đã nhẫn tâm giết chết người đàn bà lớn hơn 17 tuổi rồi cướp sạch tài sản.

Ngày 29/11, TAND tỉnh Kiên Giang đã phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Động (26 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) tù chung thân về tội "Giết người" và 8 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hình phạt đối với bị cáo Động là chung thân.

Theo cáo trạng của cơ quan chức năng, vào tối ngày 3/1/2019, Động và một người bạn cùng nhậu tại một quán trên địa bàn thị trấn Dương Đông (Phú Quốc). Sau đó, bà L.T.T. (43 tuổi, ngụ TP HCM) đến ngồi nhậu cùng và giải tán vào khoảng 22 giờ.

Biết bà T. là "gái làng chơi" nên bị cáo Động đã xin số điện thoại hẹn đi nhà nghỉ "mây mưa". Sau khi liên hệ, bà T. đồng ý qua đêm với giá 1 triệu đồng rồi cùng Động chạy xe về thị trấn Dương Đông để tìm chỗ "mây mưa".

Tuy nhiên, bà T. trong lúc di chuyển đã đòi thêm 500.000 đồng nhưng bị cáo không chấp nhận nên cả hai xảy ra mâu thuẫn và cự cãi.

Lúc này, Động cho xe dừng lại ở 1 khu rừng tràm thuộc ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ (Phú Quốc). Tuy nhiên, thỏa thuận bất thành, nên bà T. định lấy xe bỏ đi thì bị Động dùng tay, chân đánh và đạp liên tục vào mặt khiến bị té ngã xuống đường.

Trong lúc chống lại sự phản kháng của bà T., Động đã dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết rồi cướp nhiều tài sản trên người bà T.

Sau khi gây án, Động đã rời khỏi hiện trường và đi theo tàu biển đánh bắt thủy hải sản. Song, đối tượng đã bị bắt giữ vào ngày 11/1/2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại