800 mục tiêu của IS ở Syria bị đập nát: Không quân Nga xuất sắc lập công

Mai Anh |

Bộ Quốc phòng Nga vừa phát đi thông báo tổng kết hoạt động tác chiến của các lực lượng vũ trang nước này ở Syria trong tuần qua. Đã có 800 mục tiêu của IS bị hủy diệt.

Hôm nay, thứ Sau ngày 15/09/2017, báo Krasnaya Zvezda - Cơ quan ngôn luận chính thức của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra những con số cụ thể rằng trong vòng 1 tuần qua, Lực lượng Không quân - Vũ trụ (gọi tắt là Không quân Nga) nước này đã hủy diệt hơn 790 vị trí của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria.

Không một ai trong đoàn nhà báo quốc tế lần đầu tiên được Nga mời lên thăm tàu khinh hạm tên lửa Đô đốc Essen (Dự án 11356) có thể phản bác được hiệu suất chiến đấu của không quân và hải quân Nga khi họ trực tiếp được chứng kiến máy bay Nga xuất kích từ căn cứ sân bay Khmeymim và xem 2 tàu ngầm Kilo phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của IS.

800 mục tiêu của IS ở Syria bị đập nát: Không quân Nga xuất sắc lập công - Ảnh 1.

Tiêm kích MiG-29SMT của Không quân Nga vừa được tăng cường lần đầu tiên tới Syria.

Các máy bay Nga đã thực hiện hơn 330 phi xuất, trong khi lực lượng máy bay trinh sát không người lái đã bay 170 lần chiếc và định vị 520 cơ sở quân sự của IS, theo số liệu tổng hợp trên đồ họa tình hình tác chiến trong tuần đăng trên tờ báo này.

Ngoài ra, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga còn cho hay, trong tuần qua, các phi công tiêm kích của nước này đã tiến hành xuất kích 5 lần để ngăn chặn các máy bay trinh sát nước ngoài "lượn lờ" gần không phận Nga.

Có 37 lần chiếc máy bay "lạ" thực hiện nhiệm vụ trinh sát dọc biên giới với Nga, trong đó 25 lần chiếc hướng đến khu vực chiến lược ở phía Tây, 1 lần chiếc đột nhập từ hướng Tây Nam, 8 lần chiếc từ Bắc Băng Dương và 3 lần chiếc từ phía Đông. "Toàn bộ các vụ việc xâm phạm vùng trời Nga đều đã bị ngăn chặn", tờ Krasnaya Zvezda cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại