8 lữ đoàn Ukraine bị bao vây ngay lập tức, 470 lính bị bắt sống - Hé lộ "bẫy hỏa ngục" kinh hoàng của Nga

Minh Minh |

163 cho biết, diễn biến trận chiến ở Kalinovo có thể gói gọn trong hai từ "thảm khốc", thậm chí có thể coi là một thảm họa đối với Ukraine.

Trang tin 163 (Trung Quốc) ngày 13/9 tiết lộ mức độ thiệt hại thảm khốc của Ukraine khi lực lượng Nga giành quyền kiểm soát Kalinovo, và phản công ồ ạt tại mặt trận Kursk.

Trước đó, hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm quân "Trung tâm" của Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Kalinovo (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) trong ngày 5/9.

"Nhờ các hoạt động chiến đấu tích cực của nhóm quân 'Trung tâm', khu định cư Kalinovo đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga" - Thông cáo nêu rõ.

"Bẫy hỏa ngục" Kalinovo: Quân Nga

vây hãm, 8 Lữ đoàn Ukraine tan tác

Theo 163, tại Kalinovo, 8 lữ đoàn Ukraine bị bao vây, 470 người bị bắt làm tù binh, tổn thất tăng vọt.

Cuộc bao vây này kinh hoàng đến mức nào mà khiến cục diện chiến trường đảo ngược nhanh chóng như vậy?

163 cho biết, diễn biến trận chiến có thể gói gọn trong hai từ "thảm khốc", thậm chí có thể coi là một thảm họa. 8 lữ đoàn Ukraine được điều động đến chiến trường đã lập tức bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn. Toàn bộ quân số và trang bị đều bị xóa sổ. Đáng lưu ý nhất là 470 binh sĩ Ukraine đã bị bắt làm tù binh ngay tại trận địa và bị tước vũ khí.

Trong trận giao tranh diễn ra tại Kalinovo, quân đội Nga đã điều động lực lượng chủ lực của nhóm quân "Trung tâm" với mục tiêu rõ ràng là chọc thủng tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine. Lực lượng Nga được trang bị vũ khí tối tân, không cho quân đội Ukraine "có cơ hội thở dốc".

 - Ảnh 1.

Cuộc chiến tại Kalinovo rất thảm khốc với Ukraine. Ảnh: 163

Vũ khí phương Tây "bốc hơi",
nỗi đau của quân đội Ukraine

Ban đầu, 8 lữ đoàn Ukraine đã cố gắng kháng cự nhưng nhanh chóng nhận ra họ hoàn toàn lép vế. Quân đội Nga tấn công với tốc độ rất nhanh, khiến lực lượng Ukraine không kịp trở tay, bị dồn vào thế bị động.

Về phần 470 binh sĩ bị bắt làm tù binh, trang 163 cho biết, phần lớn các binh sĩ này thuộc một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Ukraine. Một số người trong đó còn rất giàu kinh nghiệm chiến đấu nhưng lần này, trước cuộc bao vây của quân đội Nga, họ đã hoàn toàn sụp đổ.

Số còn lại là tân binh vừa được bổ sung ra tiền tuyến, chưa có cơ hội tham gia chiến đấu thực sự. Cuộc bao vây của quân đội Nga diễn ra quá nhanh, khiến các tân binh Ukraine mất liên lạc với chỉ huy trong lúc hỗn loạn, buộc phải lựa chọn đầu hàng.

 - Ảnh 2.

Trong lúc Ukraine mải miết với chiến dịch Kursk, tình hình Donbass đang trở nên vô cùng khốc liệt. Ảnh: 163

Theo trang tin Trung Quốc, không chỉ thiệt hại về quân lực, tổn thất về trang thiết bị của quân đội Ukraine trong trận Kalinovo cũng rất nặng nề.

Đầu tiên phải kể đến 2 xe bọc thép đã trở thành chiến lợi phẩm của quân đội Nga, trong đó có 1 chiếc là xe MaxxPro chống mìn do Mỹ sản xuất, vốn được thiết kế rất chắc chắn, có khả năng chống chọi với mìn và bom tự chế.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn mất 4 xe ô tô chuyên dụng, thường được dùng để vận chuyển vật tư.

Vũ khí yểm trợ hỏa lực của quân Ukraine cũng không thể bảo toàn. Pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất vốn là vũ khí yểm trợ quan trọng của quân đội Ukraine, có tầm bắn xa, độ chính xác cao, thường phát huy tác dụng lớn trên chiến trường. Thế nhưng lần này, nó đã trở thành "đống sắt vụn".

Thêm vào đó, quân đội Nga còn phá hủy pháo Msta-B và pháo tự hành Gvozdika của Ukraine. Chúng vốn là vũ khí chủ lực của Kiev để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga.

Đặc biệt, pháo tự hành Gvozdika - được biết đến với khả năng "có thể khiến trận địa của đối phương hỗn loạn chỉ với 1 quả đạn pháo" nhưng lần này, nó thậm chí còn chưa kịp khai hỏa trên chiến trường đã bị quân đội Nga phá hủy.

Lực lượng Ukraine mất 1 hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad. Đây là loại pháo có thể phóng một lượng lớn đạn rocket trong thời gian ngắn, gây sát thương nặng nề cho đối phương. Song, trong trận Kalinovo, hệ thống Grad của quân đội Ukraine đã không phát huy được uy lực vốn có.

Ukraine còn thiệt hại thêm 6 khẩu pháo D-30. Những khẩu pháo này tuy đã có tuổi đời khá lâu nhưng vẫn có uy lực không nhỏ khi phải đối phó với xe bọc thép và bộ binh của đối phương. Tuy nhiên, chúng đã không thể ngăn cản được sức tấn công của quân Nga.

Cuối cùng, quân đội Ukraine còn bị mất một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad. Loại pháo phản lực phóng loạt này thường có thể phóng một lượng lớn đạn rocket trong thời gian ngắn, gây sát thương nặng nề cho đối phương, nhưng trong trận chiến, hệ thống Grad của quân đội Ukraine rõ ràng đã không phát huy được uy lực vốn có.

Trước những thiệt hại nặng nề về khí tài và quân lực của Ukraine, 163 đánh giá trận chiến tại Kalinovo sẽ có tác động sâu rộng tới tình hình Donbass. Dự kiến, quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt với những thách thức thậm chí còn nghiêm trọng hơn nữa trong những trận chiến tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại