8 loài hoa tuy đẹp nhưng tuyệt đối không nên trưng trên bàn thờ ngày Tết

Phác Thái Anh |

Dù rất đẹp nhưng 8 loài hoa dưới đây đã phạm vào điều cấm kỵ theo phong tục của người Việt, nên không phù hợp để trưng trên bàn thờ.

Chưng hoa ngày Tết là phong tục không thể thiếu của mỗi gia đình người Việt với ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn và cầu may mắn tài lộc. Tuy nhiên, không phải loại hoa nào cũng phù hợp để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Gia chủ cần hết mực lưu ý để tránh chọn nhầm 8 loài hoa này chưng bàn thờ ngày Tết nếu không muốn rước điềm xui trong năm mới.

1. Hoa phong lan

Phong lan không phải cái tên xa lạ gì bởi đây là loài hoa vừa tươi đẹp vừa bền bỉ. Nếu để trang trí phòng khách thì phong lan luôn được giới yêu hoa ưu ái chọn lựa. Tuy nhiên, để chưng bàn thờ tổ tiên nhất là trong dịp lễ Tết thì phong lan lại là loài hoa không phù hợp. Nhiều người cho rằng chữ "phong" trong "phong lan" gợi đến sự phong tình và phóng đãng nên thường không chọn loài hoa này để dâng lên bề trên.

8 loài hoa tuy đẹp nhưng tuyệt đối không nên chưng trên bàn thờ ngày Tết - Ảnh 1.

2. Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ hay còn được gọi là hoa vạn thọ có màu vàng tươi hoặc cam vô cùng rực rỡ và bắt mắt. Đặc biệt là cúc vạn thọ màu vàng còn được coi là biểu tượng của sự may mắn và hưng thịnh, tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu.

8 loài hoa tuy đẹp nhưng tuyệt đối không nên chưng trên bàn thờ ngày Tết - Ảnh 2.

Mặc dù mang ý nghĩa tốt đẹp nhưng nhiều người lại không chọn loài hoa này để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Bởi trong tiếng Hy lạp cổ đại, tên của cúc vạn thọ có nghĩa là "bông hoa của người chết" và thường được trồng trong các nghĩa trang, lăng mộ. Thêm một lý do khiến nhiều gia đình người Việt không chọn chưng cúc vạn thọ, bởi vì hoa có mùi khá hôi, gây khó chịu và đau đầu khi ngửi lâu.

3. Hoa nhài

Hoa nhài sở hữu màu trắng tinh khôi tuyệt đẹp hơn nữa lại có mùi hương vô cùng dễ chịu. Thế nhưng loài hoa này vẫn bị liệt vào danh sách không nên trưng bày trên bàn thờ. Bởi theo dân gian, ý nghĩa của hoa nhài thường liên quan đến những câu chuyện trai gái không đứng đắn. Gian thờ lại là nơi linh thiêng, chính vì thế hoa nhài dù đẹp dù thơm nhưng không phù hợp để dâng lên thắp hương.

8 loài hoa tuy đẹp nhưng tuyệt đối không nên chưng trên bàn thờ ngày Tết - Ảnh 3.

4. Hoa đại (sứ, chămpa)

Hoa đại có màu trắng điểm vàng cực đẹp nhưng giống với hoa nhài, đây cũng là loài hoa không nên đặt trên ban thờ vì có liên quan đến chuyện tình yêu trai gái. Hơn nữa, nhiều người cho rằng cây hoa đại còn là nơi trú ngụ của các linh hồn.

8 loài hoa tuy đẹp nhưng tuyệt đối không nên chưng trên bàn thờ ngày Tết - Ảnh 4.

5. Hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt có màu đỏ tươi tắn, năm cánh nở to trông vô cùng thích mắt. Vì trong tên có chữ "dâm" nên đây là loài hoa không thích hợp để thờ cúng tổ tiên - nơi cần sự tôn nghiêm và trang trọng. Thay vào đó, hoa dâm bụt thường được trồng nhiều trước cửa nhà để trang trí sân vườn, tô điểm cho ngôi nhà thêm sắc đỏ rực rỡ.

8 loài hoa tuy đẹp nhưng tuyệt đối không nên chưng trên bàn thờ ngày Tết - Ảnh 5.

6. Hoa phù dung

Phù dung là loài hoa đẹp với vẻ ngoài kiêu sa lấp lánh. Tuy đẹp nhưng hoa lại mau tàn nhanh héo, bởi vậy người xưa mới có câu "Hoa phù dung sớm nở tối tàn". Một loài hoa có sức sống mong manh, mang đến cảm giác đượm buồn như phù dung quả thật không phù hợp để dùng trong việc thờ cúng tổ tiên.

8 loài hoa tuy đẹp nhưng tuyệt đối không nên chưng trên bàn thờ ngày Tết - Ảnh 6.

7. Hoa móng rồng

Móng rồng (hoa lan cua) là loài hoa rất đẹp và thơm. Thậm chí người ta còn ép hoa nhằm lấy hương thơm để ướp trà. Tuy nhiên, những cánh hoa giống móng rồng lại mang đến cảm giác gai góc, vì thế loài hoa này không được dùng trong việc thờ cúng.

8 loài hoa tuy đẹp nhưng tuyệt đối không nên chưng trên bàn thờ ngày Tết - Ảnh 7.

8. Những loại hoa giả

Hoa giả là một trong những đại kỵ mà gia chủ không nên trưng bày trên bàn thờ bởi dâng những vật giả sẽ đem lại cảm giác không thanh tịnh, không có sức sống. Thêm vào đó, bạn cũng cần tránh những loài hoa héo và hoa khô vì chúng có ý nghĩa không tốt, sẽ khiến gia đình gặp nhiều điềm xui, công việc bất lợi, liên tục gặp trục trặc trong cuộc sống.

8 loài hoa tuy đẹp nhưng tuyệt đối không nên chưng trên bàn thờ ngày Tết - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại