Những địa điểm du lịch lý tưởng cho năm 2023: Có nơi nhất định phải đến một lần trong đời

Sông Thương |

Nhiều tạp chí và trang báo nổi tiếng về du lịch đã công bố danh sách địa điểm đáng ghé thăm vào năm 2023, trong đó không thiếu những đại diện sáng giá đến từ Châu Á.

Ngành du lịch đã phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trong ba năm qua. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, sự sụp đổ của ngành du lịch quốc tế đã khiến Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Brunei và Mông Cổ mất 1,6 triệu việc làm.

Bước sang năm mới 2023, khi dịch bệnh dần được kiểm soát cũng là thời điểm mà du lịch lại một lần nữa khởi sắc. Và đây sẽ là những địa điểm đáng được ghé thăm nhất chỉ tính riêng khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Tiểu lục địa Ấn Độ.

Tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ, Travel + Leisure, đánh giá cao Bhutan, quốc gia nằm ở vùng Nam Á được mở cửa lại từ tháng 9/2022. Bên cạnh đó, tuyến đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc nối từ thủ đô Viêng Chăn với thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam cũng là một địa điểm khó có thể bỏ qua.

Bhutan là một trong những địa điểm hàng đầu được đề xuất bởi các tạp chí du lịch

Những địa điểm du lịch lý tưởng cho năm 2023: Có nơi nhất định phải đến một lần trong đời - Ảnh 1.

Tuyến đường sắt cao tốc nối liền Lào - Trung Quốc

Những địa điểm du lịch lý tưởng cho năm 2023: Có nơi nhất định phải đến một lần trong đời - Ảnh 2.

Kyoto, Nhật Bản vẫn lọt vào danh sách các địa điểm ở Châu Á

Trong đó, đáng chú ý nhất là lễ hội Gion được tổ chức vào tháng 7, đây được xem là một nghi lễ thanh tẩy để loại bỏ bệnh dịch ở thành phố này.

Những địa điểm du lịch lý tưởng cho năm 2023: Có nơi nhất định phải đến một lần trong đời - Ảnh 3.

Kuala Lumpur và các món ăn đường phố

Tại đây, những món ăn Trung Quốc, Ấn Độ có thể dễ dàng tìm thấy ở các quán hàng rong, và tất nhiên không thể thiếu được món ăn "quốc hồn quốc túy" của Malaysia là Assam laksa (một món mì chua cay với thành phần chính là cá).

Những địa điểm du lịch lý tưởng cho năm 2023: Có nơi nhất định phải đến một lần trong đời - Ảnh 4.

Quần đảo Raja Ampat

Quần đảo được mọi người ưu ái gọi với cái tên "Thiên đường trên mặt đất". Quần đảo này bao gồm 1.500 hòn đảo nhỏ, hiện là nơi sinh sống của 540 loại san hô và hơn 1.000 loại cá.

Những địa điểm du lịch lý tưởng cho năm 2023: Có nơi nhất định phải đến một lần trong đời - Ảnh 5.

Du khách trải nghiệm dịch vụ lặn tại Raja Ampat

Những đỉnh núi đá vôi được bao bọc bởi hệ sinh thái rừng rậm, cùng với những bãi biển trắng xóa và làn nước trong vắt chắc chắn sẽ là một địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch - nếu như họ tìm ra cách để đến được đó.

Kênh chuyên về phim tài liệu khám phá thiên nhiên, National Geographic cũng liệt kê ba địa điểm ở Châu Á trong danh sách 25 địa điểm ngoạn mục cho năm 2023, trong đó có:

Busan, Hàn Quốc

Những địa điểm du lịch lý tưởng cho năm 2023: Có nơi nhất định phải đến một lần trong đời - Ảnh 6.

Busan là một trong những niềm tự hào về du lịch của xứ sở kim chi

Hang đá Long Môn, Hà Nam (Trung Quốc)

Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hơn 100.000 bức tượng Phật được tạc trực tiếp lên các hang động, vách đá. Mỗi tượng Phật có một kích thước khác nhau từ vài cm cho đến đại Phật tượng Lư Xá Na cao hơn 17m.

Những địa điểm du lịch lý tưởng cho năm 2023: Có nơi nhất định phải đến một lần trong đời - Ảnh 7.

Tượng Phật tại hang đá Long Môn

Si Phan Don

Nhà xuất bản du lịch nổi tiếng Fodor cũng đã công bố danh sách của mình, và Lào dường như đã trở thành xu hướng của năm nay khi Si Phan Don - "vùng đất của 4000 đảo" đã đạt được ngôi vị quán quân tại Châu Á.

Những địa điểm du lịch lý tưởng cho năm 2023: Có nơi nhất định phải đến một lần trong đời - Ảnh 8.

Si Phan Don là một quần đảo bao gồm 4.000 đảo nhỏ

Thiên đường xanh tại đảo Palawan, Philippines

Đây cũng nằm trong tầm ngắm nhờ vào những thác nước hùng vĩ, những hồ nước trong xanh và những bãi biển đầy cát trắng. Địa điểm này thường xuyên được xếp vào danh sách một trong những địa điểm du lịch đẹp và thân thiện với môi trường nhất trên thế giới.

Những địa điểm du lịch lý tưởng cho năm 2023: Có nơi nhất định phải đến một lần trong đời - Ảnh 9.

Đảo Cebu, Philippines

Những địa điểm du lịch lý tưởng cho năm 2023: Có nơi nhất định phải đến một lần trong đời - Ảnh 10.

Cá voi nhám tại đảo Cebu, Philippines.

Đảo Lưu Cầu, Đài Loan (Trung Quốc)

Những địa điểm du lịch lý tưởng cho năm 2023: Có nơi nhất định phải đến một lần trong đời - Ảnh 11.

Đảo Lưu Cầu, Đài Loan (Trung Quốc)

Thành phố Chiang Rai của Thái Lan

Nơi đây nổi tiếng nhờ vào Đền Trắng, chợ đêm và các gian hàng thủ công mỹ nghệ. Đây là một nơi thích hợp để thực hiện các chuyến đi bộ hay ghé thăm những trung tâm cứu hộ voi.

Những địa điểm du lịch lý tưởng cho năm 2023: Có nơi nhất định phải đến một lần trong đời - Ảnh 12.

Tour du lịch cưỡi voi tại thành phố Chiang Rai

Còn đối với Công ty xuất bản và truyền thông Forbes, 3 ứng cử viên hàng đầu cho du lịch Châu Á bao gồm: đảo Naoshima ở Nhật Bản, tỉnh Siem Reap ở Campuchia và thành phố Shimla ở Ấn Độ.

Cổng Torri, một loại cổng truyền thống ở các ngôi đền của Nhật Bản được dựng trên đảo Naoshima

Những địa điểm du lịch lý tưởng cho năm 2023: Có nơi nhất định phải đến một lần trong đời - Ảnh 13.

Thành phố Shimla với lối kiến trúc độc đáo tại Ấn Độ

Những địa điểm du lịch lý tưởng cho năm 2023: Có nơi nhất định phải đến một lần trong đời - Ảnh 14.

Cuối cùng, tờ SCMP đã đề cử bãi biển Narigama và thị trấn nhỏ Ella ở Sri Lanka là những địa điểm đáng ghé thăm nhất trong năm 2023.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại