69 xe hơi lao chất chồng lên nhau trong tai nạn liên hoàn gây tắc nghẽn cao tốc Mỹ

Thiên Ân |

Một vụ tai nạn liên hoàn ở bang Virginia sáng 22/12 khiến ít nhất 69 xe hơi lao vào xếp chồng lên nhau và khiến hàng chục người bị thương.

69 xe hơi lao chất chồng lên nhau trong tai nạn liên hoàn gây tắc nghẽn cao tốc Mỹ - Ảnh 1.

Hàng dài xe hơi đâm liên hoàn.

Theo Fox News, ít nhất 69 ô tô đâm vào nhau ở làn đường phía tây của tuyến xa lộ liên tiểu bang 64 (Interstate 64) gần Williamsburg lúc 7h51 ngày 22/12, theo đại diện cảnh sát bang Virginia, Michelle Anaya, trong cuộc họp báo.

Vào thời điểm tai nạn xảy ra, băng bao phủ trên mặt cầu Queens Creek và sương mù giăng kín khu vực.

Cảnh sát Anaya cho rằng, băng và sương mù là "yếu tố nguyên nhân" dẫn tới vụ tai nạn liên hoàn. Tuy nhiên, nguyên nhân ban đầu vẫn chưa được làm rõ và cảnh sát phải mất vài ngày để tìm hiểu vụ việc.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy hàng đống xe đâm vào nhau, và thậm chí chất chồng lên nhau. Một số bị vỡ đuôi xe, cửa lõm, đèn pha hỏng.

69 xe hơi lao chất chồng lên nhau trong tai nạn liên hoàn gây tắc nghẽn cao tốc Mỹ - Ảnh 2.

Nhiều xe bị vỡ, méo nghiêm trọng.

Va chạm liên hoàn khiến một số phương tiện bị đẩy khỏi làn đường. Những người tài xế buộc phải leo lên nóc xe để thoát khỏi "mớ hỗn độn" này.

Dù chưa có báo cáo về trường hợp tử vong, cảnh sát cho biết 51 nạn nhân bị thương đã được đưa tới 4 bệnh viện địa phương. Chi tiết về mức độ thương tích của họ chưa rõ ràng.

69 xe hơi lao chất chồng lên nhau trong tai nạn liên hoàn gây tắc nghẽn cao tốc Mỹ - Ảnh 3.

Ô tô lao chất chồng lên nhau trong vụ tai nạn liên hoàn.

Trưởng phòng cứu hỏa quận York Steve Kopczynski nói với các phóng viên rằng, trong số những người được điều trị, hai người vẫn trong tình trạng nguy kịch và 11 người bị thương nghiêm trọng nhưng may mắn không đe dọa đến tính mạng.

Các nạn nhân còn lại bị thương nhẹ.

69 xe hơi lao chất chồng lên nhau trong tai nạn liên hoàn gây tắc nghẽn cao tốc Mỹ - Ảnh 4.

Hình ảnh vụ tai nạn nhìn từ trên cao.

Ngoài việc phong tỏa các làn đường về phía tây, các làn đường phía đông đã ngừng hoạt động do ảnh hưởng từ vụ tai nạn liên hoàn.

Tuyến đường vòng đã được thiết lập dưới sự hỗ trợ của Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt York và Bộ Giao thông Vận tải Virginia (VDOT).

VDOT thông báo, khoảng 11h cùng ngày, tất cả các làn đường phía đông đã được mở trở lại và làn đường của I-64 đã được mở lại vào khoảng 4 giờ chiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại