
Đức, Pháp, Anh, Ý, Ba Lan và Thụy Điển đã ký một thỏa thuận hợp tác phát triển và sản xuất tên lửa hành trình giá rẻ, thông tin này được đăng tải trên tờ Hartpunkt.

Đáng chú ý là văn kiện này đã được ký kết trong cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels. Dự án sẽ được thực hiện trong khuôn khổ sáng kiến châu Âu nhằm tạo ra các loại vũ khí tầm xa thông thường - European Long Range Strike Approach (ELSA).

Trong giới chuyên môn, dự án này được biết đến với tên gọi One Way Effector 500 Plus (OWE 500+). Ý tưởng là tiến hành nghiên cứu về khả năng phát triển một nền tảng chung, tiết kiệm chi phí, có thể được trang bị đa dạng đầu đạn phù hợp từng nhiệm vụ.

Kế hoạch là phân tán việc sản xuất tên lửa giữa những nước tham gia. Điều này sẽ đảm bảo việc mở rộng sản xuất nhanh hơn và tăng cường khả năng phục hồi năng lực chế tạo trong trường hợp một vài doanh nghiệp gặp sự cố.

Khái niệm chung là tạo ra một loại vũ khí có thể mua với giá tương đối thấp và sử dụng với số lượng lớn để áp đảo hệ thống phòng không của đối phương.

Theo nguồn tin từ ấn phẩm Hartpunkt, tên lửa OWE 500+ dự kiến sẽ cung cấp khả năng mang đầu đạn nặng 50kg với tầm bắn lên đến 500km. Được biết, phía Đức có kế hoạch sử dụng vũ khí này cho lực lượng mặt đất.

Vào tháng 12/2025, Quân đội Đức đã thông báo rằng đến năm 2029, họ sẽ thành lập một khẩu đội tên lửa OWE 500+ làm nền tảng cho một lực lượng đặc nhiệm đa lĩnh vực trong tương lai gần.

Dự kiến đơn vị này sẽ được trang bị các loại vũ khí đất đối đất tầm xa, độ chính xác cao. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Đức đã hứa với NATO sẽ chế tạo và bàn giao ít nhất 3 hệ thống như vậy.