6 nữ quái điều hành đường dây ghi lô đề 200 triệu mỗi ngày

Ngọc Tú |

Để qua mắt lực lượng chức năng, Liên mở quán cafe nhưng thực chất để làm tụ điểm ghi lô đề. Chỉ trong ngày bị bắt giữ, đường dây lô đề này chơi với số tiền 200 triệu đồng.

Ngày 1/1, Công an TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn trên địa bàn với số tiền chơi mỗi ngày hàng trăm triệu đồng.

Công an thông tin, trước đó từ tháng 6/2019 lực lượng chức năng phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề lớn trên địa bàn do đối tượng Trần Thị Liên (SN 1976, quê tại tỉnh Nam Định; tạm trú tại xã Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh) cầm đầu.

Để hoạt động đường dây lô đề này, Liên mở quán bán cafe tại số nhà 83 đường Nguyễn Du (TP. Hà Tĩnh). Liên cho lắp đặt nhiều camera an ninh, khóa kiên cố tại nhà và quán. Trong đường dây của Liên cũng hoạt động kín đáo, có tổ chức và quy mô liên địa bàn thành phố và các huyện lân cận.

6 nữ quái điều hành đường dây ghi lô đề 200 triệu mỗi ngày - Ảnh 1.

Số tiền tang vật và điện thoại các đối tượng dùng để nhắn tin chơi lô đề hàng ngày.

Hình thức hoạt động của đường dây lô đề này rất tinh vi bằng cách nhắn tin thông qua tin nhắn điện thoại. Cụ thể, hàng ngày các đại lý cấp 3 sẽ chuyển tin nhắn số chơi đề từ người chơi về cho đại lý cấp 2 sau đó chuyển về cho Liên cầm đầu đường dây.

Sau 1 thời gian điều tra, tối 28/12/2019, công an đồng loạt tấn công khám xét vào 6 tụ điểm trong đường dây này, phát hiện 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Họ gồm Trần Thị Liên (1976); Ngô Thị Thu Quỳnh (1981, trú huyện Thạch Hà); Trần Thị Hải (1958), Trần Thị Hường (1963); Trần Thị Kim Hoa (SN 1987); Trần Thị Liên (1970), cùng trú TP. Hà Tĩnh).

Qua đấu tranh Cơ quan điều tra xác định Liên là đối tượng cầm đầu trong đường dây. Đối tượng Ngô Thị Thu Quỳnh là đại lý cấp 2 cho Liên.

Chỉ trong ngày bắt giữ, số tiền đánh bạc của các đối tượng trong đường dây này là hơn 2 trăm triệu đồng.

Hiện Công an TP. Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại