500 triệu USD "đổi" 100 xe tăng T-14 Armata: Uralvagonzavod chuẩn bị chạy nước rút

Tuấn Sơn |

Tại ARMY-2017, Thứ trưởng BQP Nga Yury Borisov cho biết đã có 23 hợp đồng trị giá khoảng 2,8 tỷ USD được ký với các nhà thầu quốc phòng và dự kiến 100 xe tăng T-14 Armata sẽ được bàn giao cho QĐ trước năm 2020.

Cụ thể, ông Yury Borisov cho biết Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố các lực lượng vũ trang Nga có kế hoạch tiếp nhận khoảng 100 xe tăng T-14 Armata vào trước năm 2020 cùng hàng loạt vũ khí trang bị hiện đại khác mà hầu hết đã được thử lửa ở chiến trường khốc liệt Syria.

Theo đó, những chiếc siêu tăng T-14 Armata đầu tiên sẽ được biên chế cho Trung đoàn xe tăng cận vệ số 1 thuộc Sư đoàn cơ giới hóa cận vệ số 2 mang tên Tamanskaya đồn trú ở ngoại vi Thủ đô Moscow và một phần ở Quân khu Phía Tây Nga.

T-14 Armata xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng vào tháng 5/2015 trong Lễ duyệt binh Chiến thắng phát xít.

Với tháp pháo tự động hoàn toàn cùng nhiều khí tài hiện đại bậc nhất, T-14 Armata được mệnh danh là "siêu tăng" tối tân nhất thế giới hiện nay. Nga kỳ vọng sẽ sớm sản xuất hàng loạt dòng xe tăng loại này để thay thế cho những dòng xe tăng T-72B3 và T-90.

Hiện nay, Quân đội Nga đã nhận được hàng chục chiếc xe tăng T-14 Armata để tiến hành thử nghiệm hoàn thiện tính năng trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Ngoài phiên bản xe tăng chiến đấu chủ lực, khung gầm của T-14 Armata còn được phát triển thành các biến thể xe bọc thép chở quân T-15 và xe hỗ trợ công binh T-16 cùng pháo tự hành thế hệ mới.

Trước đó, vào tháng 9/2015, ông Oleg Syenko - TGĐ của Uralvagonzavod đã tiết lộ đơn giá của mỗi chiếc xe tăng T-14 Armata sẽ là 3,75 triệu USD.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, dường như mức giá này là bất khả thi vì nó còn rẻ ngang với xe tăng T-90. Một số chuyên gia quốc tế nhận định vài trăm chiếc đầu tiên sẽ có giá thành không dưới 5 triệu USD mỗi chiếc.

500 triệu USD đổi 100 xe tăng T-14 Armata: Uralvagonzavod chuẩn bị chạy nước rút - Ảnh 1.

Xe tăng T-14 Armata trưng bày tại ARMY-2017. Ảnh: Bình Nguyên

Nếu mức giá này sát thực tế thì để cung cấp 100 xe tăng T-14 Armata cho Quân đội Nga, Công ty Uralvagonzavod có thể sẽ nhận được khoản ngân sách lên tới chừng 500 triệu USD.

Về dài hạn, khi T-14 Armata được sản xuất nhiều hơn và nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu thì giá thành có thể sẽ giảm xuống đạt mức 3,75 triệu USD/chiếc như ông Oleg Syenko tuyên bố. Và mức này sẽ là "giá nội bộ" đối với Quân đội Nga, còn với khách hàng nước ngoài, có thể sẽ gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi.

Mặc dù vậy, đến nay, T-14 Armata vẫn được Quân đội Nga coi là "quốc bảo" và chưa có kế hoạch xuất khẩu cụ thể, chí ít phải đến sau 2020 thì khách hàng nước ngoài may ra mới có cơ hội tiếp cận với dòng "siêu tăng" này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại