5 dân quân tự vệ đánh người đến tử vong bị loại khỏi lực lượng

Ngọc Bảo |

Nhóm 5 dân quân tự vệ bắt, đánh người đàn ông dẫn đến tử vong bị tước danh hiệu dân quân, loại khỏi lực lượng dân quân theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

Trụ sở nơi nhóm dân quân tự vệ giữ người trái pháp luật, đánh người dẫn đến nạn nhân tử vong

Trụ sở nơi nhóm dân quân tự vệ giữ người trái pháp luật, đánh người dẫn đến nạn nhân tử vong

Liên quan đến vụ án giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích dẫn đến chết người do 5 bị can là dân quân tự vệ phường Phú Thuỷ (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) gây ra, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Phan Thiết cho biết những người này đã bị buộc thôi việc.

Theo đó, quyết định thôi thực hiện nhiệm vụ dân quân thường trực tại Ban chỉ huy Quân sự phường Phú Thuỷ do Thượng tá Nguyễn Hải Hưng, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP Phan Thiết đã ký ngày 29/12/2021.

Cụ thể, quyết định buộc thôi nhiệm vụ dân quân đối với các ông Trần Ngọc Đức (31 tuổi), Lê Ngọc Qua (27 tuổi), Lê Nhật Hải (21 tuổi), Nguyễn Minh Tiến (26 tuổi) và Nguyễn Quang Minh (23 tuổi, đều ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) kể từ ngày 1/1/2022. Quyết định nêu rõ 5 dân quân này đã vi phạm kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

UBND phường Phú Thuỷ cũng cho biết đã có quyết định kỷ luật "tước danh hiệu dân quân" 5 người trên ra khỏi lực lượng dân quân theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

Trước đó ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 dân quân tự vệ để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17h ngày 31/8/2021, 5 bị can trên đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc người dân chấp hành các quy định theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường.

Lúc này, 5 bị can phát hiện Trần Văn Trí (SN 1986, trú ở phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) không mang theo giấy tờ tùy thân, vi phạm Chỉ thị 16 và có biểu hiện không làm chủ bản thân. Các bị can đã đưa Trí về trụ sở làm việc. Tại đây, Trí tiếp tục có lời lẽ chống đối gây bức xúc cho các bị can.

Các bị can đã dùng gậy đánh gây thương tích cho Trí. Sau đó, đến khoảng 21h ngày 31/8, Trí mới được nhóm này cho về nhà.

Đến 4h ngày 1/9, Trí đã tử vong tại nhà. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận xác định ngoài gây thương tích cho nạn nhân, việc 5 bị can này giữ anh Trí từ 17h đến 21h là trái với quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại