5 bí kíp để chụp ảnh bằng smartphone đẹp lung linh dịp đầu năm mới mà ai cũng nên biết

Duy Huỳnh |

Tết đến xuân về cũng là lúc chúng ta sửa soạn và cùng lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp đầu năm. Và 5 bí kiếp dưới đây sẽ là hành trang để bạn bỏ túi thật nhiều ảnh đẹp dịp đầu năm đấy.

Một trong những tính năng “thần thánh” khiến chiếc điện thoại là vật bất ly thân với nhiều người chính là khả năng chụp ảnh. Trang bị này liên tục được cải tiến mạnh mẽ trong những năm gần đây để mang lại những tấm hình lung linh không thua gì máy ảnh.

Vì thế việc hiểu và khai thác hết các tính năng chụp ảnh trên smartphone của mình là điều vô cùng quan trọng giúp bạn chụp ảnh đẹp hơn đấy. Trong bài chúng tôi sử dụng chiếc Galaxy S9+, dù đã ra mắt hồi đầu năm nhưng đây vẫn là một trong những mẫu smartphone được đánh chụp hình tốt nhất hiện tại.

5 bí kíp để chụp ảnh bằng smartphone đẹp lung linh dịp đầu năm mới mà ai cũng nên biết - Ảnh 1.

Chụp ảnh chân dung đúng chuẩn máy ảnh

Chụp ảnh xóa phông là một tính năng quá phổ biến trên smartphone hiện nay rồi, từ tầm trung tới cao cấp bạn đều dễ dàng bắt gặp cụm camera kép ở mặt sau điện thoại.

Tuy nhiên để ý kỹ bạn sẽ thấy khung hình chụp xóa phông trên các smartphone tầm trung chỉ dùng camera chính góc rộng và cảm biến đo chiều sâu thường không chụp đặc tả mẫu được và xóa phông chưa thực sự mượt mà.

Trong khi đó máy ảnh khi chụp chân dung thường dùng các ống kính tiêu cự từ 50 mm trở lên (gọi chung là ống kính tele). Và đây là lúc “đắt xắt ra miếng” khi bạn đang sở hữu smartphone cao cấp hiện nay vì đa phần chúng sẽ có thêm camera tele như chiếc Galaxy S9+ trong bài là 56 mm F/2.4 bên cạnh camera chính góc rộng.

Trang bị này vừa đem lại khả năng zoom quang học, vừa tạo nên hiệu ứng tiêu cự tele đặc trưng như ống kính máy ảnh (hút chủ thể về gần mắt người xem hơn tạo nên cảm giác gần gũi), xóa phông mượt hơn lại dễ cho mẫu tha hồ “deep” vì không còn bị cảnh bị điện thoại dí sát mặt nữa.

5 bí kíp để chụp ảnh bằng smartphone đẹp lung linh dịp đầu năm mới mà ai cũng nên biết - Ảnh 2.

Xóa phông mượt mà, góc nhìn cận thế này nhờ camera tele nếu không nói thì chắc nhiều bạn sẽ nghĩ nó được chụp từ máy ảnh mất

Một mẹo nhỏ nữa để bức ảnh chân dung lung linh hơn nữa chính là việc tùy chỉnh phần bokeh sau khi chụp xong. Hiện tại có khả nhiều ứng dụng cho phép bạn làm điều này, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và tải về trên store.

Với những ai đang dùng điện thoại Samsung thì “khỏe” hơn khi có sẵn tính năng Art Bokeh, chỉ với vài cú chạm thôi là bạn có ngay bức ảnh có hình thù bokeh cực cute.

5 bí kíp để chụp ảnh bằng smartphone đẹp lung linh dịp đầu năm mới mà ai cũng nên biết - Ảnh 3.

Rất nhiều hình dạng bokeh thú vị cho bạn chọn

5 bí kíp để chụp ảnh bằng smartphone đẹp lung linh dịp đầu năm mới mà ai cũng nên biết - Ảnh 4.

Ảnh chụp chân dung xóa phông không những chuyên nghiệp như máy ảnh mà còn độc đáo không đụng hàng nữa

Chụp đồ ăn “nhìn là thèm” trong vòng vài nốt nhạc

Năm mới cũng là thời điểm chúng ta dự rất nhiều bữa tiệc, ăn uống với gia đình, bạn bè. Hiển nhiên ai cũng muốn chụp lại những món ăn vừa làm kỷ niệm và khoe với đám bạn trên mạng xã hội phải không nào.

Thế nhưng có khi nào bạn thấy bực mình khi đứa bạn đi ăn cùng chẳng hạn loay hoay cả buổi chỉ để chụp tấm hình nhằm “cúng Face” thôi không, nếu có thì đừng lặp lại nhé.

Bạn có biết chụp đồ ăn phong cách Flat Lay - chụp thẳng từ trên cao xuống đang “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội thời gian qua. Thay vì ngó nghiêng trái phải mất công, việc cần làm giờ đây nhanh hơn rất nhiều khi chuẩn bị sẵn ngay chỗ ngồi của bạn thật gọn gàng, đợi đồ ăn đặt vào chỗ và chụp thôi.

5 bí kíp để chụp ảnh bằng smartphone đẹp lung linh dịp đầu năm mới mà ai cũng nên biết - Ảnh 5.

Đồ ăn bưng ra bàn, với Flat Lay đơn giản là bạn chỉ việc chụp thẳng góc từ trên xuống thôi

Điểm nữa cũng quan trọng không kém vì nó sẽ giúp bức ảnh bạn vừa chụp xong sẽ đủ đẹp mà không cần qua nhiều bước hậu kỳ nữa, đó là tận dụng chế độ chụp đồ ăn tích hợp sẵn trong ứng dụng chụp ảnh.

Rất nhiều smartphone hiện tại có chế độ này, như trên Galaxy S9+ chế độ này có tên Thức Ăn. Chọn lấy chế độ này và chụp theo phong cách Flat Lay, thế là bạn đã có bức hình ưng ý và nhanh chóng dùng bữa với mọi người xung quanh rồi.

5 bí kíp để chụp ảnh bằng smartphone đẹp lung linh dịp đầu năm mới mà ai cũng nên biết - Ảnh 6.

Chế độ chụp đồ ăn được tích hợp trong Galaxy S9+

5 bí kíp để chụp ảnh bằng smartphone đẹp lung linh dịp đầu năm mới mà ai cũng nên biết - Ảnh 7.

Có chế độ chuyên biệt rồi, đồ ăn chụp ra nhìn là thèm ngay

5 bí kíp để chụp ảnh bằng smartphone đẹp lung linh dịp đầu năm mới mà ai cũng nên biết - Ảnh 8.

Thậm chí chụp menu thôi cũng thấy ngon

Muốn chụp đêm đẹp, hãy cầm chắc tay

Chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng trước giờ chưa bao giờ là trải nghiệm vui vẻ với nhiều người trong chúng ta cả. Gặp nhiều nhất là tình trạng ảnh bị mờ nhòe rất khó chịu, hay nếu chụp nét thì nhìn tổng thể chi tiết cứ bị bệt lại và vỡ hạt rất nhiều.

Để giải quyết vấn đề nan giải này, đầu tiên bạn cần giữ chắc máy ảnh khi chụp và đợi điện thoại lưu xong ảnh vừa chụp rồi hẳn chụp tiếp nhé. Nếu trong ứng dụng chụp ảnh có chế độ nào tên Đêm chẳng hạn thì đừng ngại ngần mà không lôi ra sử dung ngay vì nó giúp cải thiện phần nào chất lượng ảnh chụp ra đấy.

5 bí kíp để chụp ảnh bằng smartphone đẹp lung linh dịp đầu năm mới mà ai cũng nên biết - Ảnh 9.

Chụp thiếu sáng điểm quan trọng là bạn phải cầm chắc tay

Với những mẫu điện thoại đời mời thì đa phần chúng đã bắt đầu được trang bị camera khẩu độ lớn giúp người dùng chụp ảnh ban đêm dễ dàng hơn. Như với Galaxy S9+, camera chính có khẩu độ mở tới F/1.5, lớn nhất hiện nay trên điện thoại.

Khẩu độ càng lớn sẽ giúp ánh sáng thu được nhiều hơn, ảnh nhờ vậy có chất lượng cao, ít nhiễu hạt. Đặc biệt các mẫu smartphone cao cấp còn được ưu ái thêm chống rung quang học OIS, đây là trang bị chuyên trị tình trạng ảnh mờ nhòe khi chụp đêm.

Vì thế với những bạn đang có ý định lên đời “dế yêu” để chụp đêm tốt hơn thì khẩu độ camera và chống rung quang học là hai yếu tố đáng cân nhắc hàng đầu.

5 bí kíp để chụp ảnh bằng smartphone đẹp lung linh dịp đầu năm mới mà ai cũng nên biết - Ảnh 10.

Chụp thiếu sáng thì những smartphone khẩu độ lớn và có thêm chống rung quang học OIS sẽ giúp bạn đỡ vất vả hơn rất nhiều

Tận dụng tính năng HDR để ảnh có chiều sâu hơn

Năm mới thì hẳn nhiều bạn đã có kế hoạch đi du lịch, vi vu đâu đó thật đẹp và chụp ảnh lưu niệm lại sao thật đẹp và hấp dẫn hiển nhiên là ai cũng muốn rồi.

Đầu tiên trong mọi chuyến đi bạn hãy luôn trong tâm thế sẵn sàng chiếc điện thoại của mình để chụp ảnh vì nhiều khi khung cảnh lướt qua cửa kính ô tô, máy bay lại đẹp hút hồn đấy. Và có một chiếc smartphone có khả năng bắt nét nhanh và chính xác như Galaxy S9+ mang lại cho bạn một chút lợi thế khi dễ dàng bắt trọn khoảnh khắc bất chợt.

5 bí kíp để chụp ảnh bằng smartphone đẹp lung linh dịp đầu năm mới mà ai cũng nên biết - Ảnh 11.

Bạn nào hay đi máy bay sẽ biết khung cảnh nhìn từ trên xuống siêu đẹp, đừng bỏ lỡ nhé

Một điểm cũ nhưng không cũ, đó là chế độ chụp HDR. Hầu hết các smartphone hiện tại đều được trang bị chế độ chụp này giúp giải quyết các tình huống chụp ngược sáng, chênh sáng tốt hơn.

Tuy nhiên bây giờ phải Auto HDR mới là mốt và hầu hết các smartphone hiện nay đều đã có tùy chọn này. Bạn nên kiểm tra để đảm bảo đang dùng Auto HDR, sau đó chỉ việc giơ lên mà chụp thôi.

5 bí kíp để chụp ảnh bằng smartphone đẹp lung linh dịp đầu năm mới mà ai cũng nên biết - Ảnh 12.

Có Auto HDR thì chụp cảnh ngược sáng bạn cũng không cần lo chuyển chế độ này nọ nữa, tất cả đã có điện thoại lo

Nếu là người yêu thích chụp ảnh trên điện thoại, đặc biệt là thể loại phong cảnh thì cụm camera sau khẩu độ kép trên một số mẫu smartphone cận cao cấp tới cao cấp, trong đó có Galaxy S9+ là điểm bạn không nên bỏ qua.

Camera từ điện thoại của Samsung có khả năng khép khẩu xuống F/2.4 giúp ảnh có chiều sâu và sắc nét tốt hơn, rất lý tưởng để chụp đại cảnh trong điều kiện đủ sáng.

5 bí kíp để chụp ảnh bằng smartphone đẹp lung linh dịp đầu năm mới mà ai cũng nên biết - Ảnh 13.

Khẩu độ nhỏ sẽ giúp ảnh phong cảnh đạt độ nét tối ưu, rõ từ tiền cảnh cho tới hậu cảnh phía xa

Chụp ảnh để shopping, tại sao không?

Việc mua hàng online đã quá phổ biến tại nhiều thành phố ở Việt Nam. Thường thì khi thấy một món hay hay, bạn phải lên các trang thương mại điện tử gõ từ khóa rồi ngồi kiếm cho ra để mua. Với những bạn đang dùng smartphone của Samsung trang bị trợ lý ảo Bixby thì giờ đây có thể thử ngay tính năng Mua Sắm trong ứng dụng chụp ảnh.

Sắm đồ mới “dễ như ăn kẹo” khi chỉ cần hướng camera điện thoại vào vật cần tìm mua, chờ vài giây là máy sẽ hiển thị gợi ý các món đồ đang bán trên các trang thương mại điện tử. Công việc của bạn chỉ là chọn gợi ý đúng nhất và đặt mua thôi.

5 bí kíp để chụp ảnh bằng smartphone đẹp lung linh dịp đầu năm mới mà ai cũng nên biết - Ảnh 14.

Với tính năng Mua Sắm tích hợp trong Bixby, bạn có thể dụng camera trên S9+ để tìm mua món đồ dễ dàng

Điện thoại chụp ảnh ngày càng đẹp với rất nhiều tính năng mạnh mẽ không thua kém so với máy ảnh như khẩu độ thay đổi được, trang bị đủ tiêu cự từ góc rộng cho tới tele, … mà bạn sẽ thấy đầy đủ nhất ở các smartphone cao cấp.

Và việc hiểu rõ chiếc điện thoại mình đang sử dụng cũng như nắm bắt tính năng mới sẽ giúp chọn mua “dế” mới của bạn chính xác và hài lòng nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại