4 ca bệnh dương tính với virus Corona, Vĩnh Phúc làm gì để phòng, tránh dịch lây lan?

Hoàng Hải |

Để phòng, tránh dịch virus Corona lây lan trong cộng đồng, các đơn vị chuyên môn của tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành phun thuốc tiêu trùng, khử trùng 2 ngày/lượt tại nơi có người nhiễm bệnh.

Sáng 4/2, Việt Nam xác định ca thứ 9 dương tính với virus Corona là anh T. C. P (30 tuổi, ở huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc). 

Như vậy, tính đến sáng nay tỉnh Vĩnh Phúc đã có 4 người dương tính với virus Corona. Tất cả những người này đều do Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và cùng trở về Việt Nam ngày 17/1 trên chuyến bay CZ8315 của Southern China bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài.

Trao đổi với PV về công tác phòng chống dịch lây lan trong cộng đồng khi địa phương có 4 người dương tính với dịch Corona, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết: Ngay từ cuối năm 2019, đầu năm 2020 khi nhận thông tin về dịch virus Corona ở Vĩnh Phúc và sau đó địa phương có người mắc bệnh, Sở Y tế đã cùng với các đơn vị chuyên môn khẩn trương phòng, chống, tránh dịch.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường tại những nơi phát hiện người bệnh dương tính với virus Corona, các đơn vị chuyên môn 2 ngày sẽ phun 1 lần thuốc tiêu trùng, khử độc tránh dịch bệnh lây lan và việc làm này đã thực hiện được gần 10 ngày qua.

Hiện tại gia đình của 4 bệnh nhân dương tính với virus Corona đều được cách ly tại nhà, đội ngũ y tế thường xuyên kiểm tra sức khoẻ, thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh tránh dịch bệnh lây lan.

Theo ông Hải, hiện gia đình của các bệnh nhân trên đều rất hợp tác với nhân viên y tế, tích cực, chủ động để phòng, tránh virus Corona và chưa phát hiện người nào có biểu hiện nghi mắc bệnh. 

Nếu có các biểu hiện nghi nhiễm bệnh, Sở Y tế sẽ cho cách ly những người này ngay lập tức.

"Người thân trong gia đình 4 bệnh nhân dương tính với virus corona thực hiện rất tốt việc việc phòng, tránh dịch.

Mọi người đều đeo khẩu tranh và tránh tiếp xúc với người ngoài để không làm lây lan bệnh nếu có...", ông Hải thông tin.

Vị lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết thêm, hiện 4 ca bệnh trên đều là bệnh xâm nhập khi những người này có thời gian sinh sống tại Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chưa có ca bệnh lây lan trong cộng đồng và cũng chưa phát hiện người thân của những bệnh nhân dương tính với virus Corona có biểu hiện nghi nhiễm bệnh.

Ông Hải cũng đưa ra nhận định, Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử 8 sang Trung Quốc tập huấn tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) và cùng trở về Việt Nam ngày 17/1, đến nay đã có 4 trong đoàn người dương tính với virus Corona, 4 người còn lại rất có thể cũng nhiễm bệnh.

#ICT_anti_nCoV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại