3 thói quen người giàu hay làm để thu hút tiền tài

Lam Phương |

Những thói quen của người thành đạt không phải là thứ được kế thừa, mà được tạo nên nhờ sự học hỏi và rèn luyện. Việc rèn luyện những đặc điểm này không dễ cũng chẳng khó, nhưng cần sự kiên trì.

"Tiền không phải là tất cả. Nhưng nếu không có tiền, bạn sẽ không có nhiều thứ". Câu nói này có thể cũ và quen thuộc với nhiều người. Song nếu bạn chăm chỉ kiếm tiền và làm giàu, bạn có thể sống cuộc sống trong mơ, bớt căng thẳng và lo toan.

Sự giàu có không được tạo nên chỉ bằng cách đọc sách hay lắng nghe một cách thụ động, mà bằng hành động. Hành động tạo ra sự giàu có bằng cách phát triển những kiến thức hay kinh nghiệm mà một người có được.

Dựa trên kinh nghiệm làm việc lâu năm, một cựu nhân viên ngân hàng ở Nhật Bản gần đây tiết lộ 3 đặc điểm chung của những khách hàng có số dư trên 10 triệu Yên (hơn 72.000 USD).

3 thói quen của người giàu có

Thứ nhất, phần lớn những người này làm việc một cách bình tĩnh, điềm đạm và có thái độ thân thiện. Chẳng hạn, khi ngân hàng có nhiều khách hàng đến cùng một lúc, dù có thể phải chờ cả tiếng đồng hồ, họ vẫn không la hét hay thúc giục nhân viên tăng tốc. Ngược lại, họ lặng lẽ chờ đến lượt rồi sau đó lịch sự cảm ơn nhân viên đã tiếp đón.

Thứ hai, khi ngân hàng đưa ra loạt kế hoạch ưu đãi và chiết khấu, những khách hàng giàu có sẽ chủ động hỏi thông tin chi tiết và nghiên cứu những phương án có lợi cho họ rồi áp dụng.

3 thói quen người giàu hay làm để thu hút tiền tài - Ảnh 1.

Theo quan sát của cựu nhân viên ngân hàng, người giàu có 3 thói quen chung. Ảnh: EastroHelp.

Đặc điểm cuối cùng của người giàu là họ rất coi trọng tình trạng ví và tiền giấy. Theo quan sát, người giàu hiếm khi để ví và tiền bẩn, sờn rách mà thường trong tình trạng gần như mới tinh. Họ không bao giờ dùng phong bì thay cho bọc tiền.

Giá trị của đồng tiền không liên quan đến độ mới hay cũ. Tuy nhiên, tờ tiền sạch sẽ và ít nhàu khiến bạn cảm thấy hài lòng khi sử dụng. Ngoài ra, nếu cần thanh toán tiền mặt, người nhận cũng sẽ thấy dễ chịu và tôn trọng người trả tiền hơn.

Cựu nhân viên ngân hàng chỉ ra rằng từ thói quen hàng ngày đến quản lý tài chính, những người giàu có đều rất cẩn trọng để tiền không bị hao hụt, đồng thời giúp thu hút tài vận.

5 yếu tố liên quan đến giàu có

Hồi tháng 4, CNBC đưa tin Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức và Đại học Munster đã thực hiện cuộc nghiên cứu về tính cách của hơn 1.000 triệu phú. Các nhà nghiên cứu đã định nghĩa "triệu phú" là người có giá trị ròng cá nhân ít nhất là 1 triệu euro (hơn 1 triệu USD).

Đội nghiên cứu đã thực hiện khảo sát về tính cách dựa trên thước đo "Big Five" (5 khía cạnh tính cách chính): Hòa đồng (agreeableness), tự chủ (conscientiousness), bất ổn cảm xúc (neuroticism), hướng ngoại (extraversion), và sự sẵn sàng trải nghiệm (openness).

Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng những người giàu có đặc điểm tính cách khác biệt so với những người không giàu. Họ có xu hướng chấp nhận rủi ro và cởi mở hơn, hướng ngoại và tự chủ, nhưng ít rối loạn cảm xúc.

3 thói quen người giàu hay làm để thu hút tiền tài - Ảnh 2.

Ảnh: Medium.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm khả năng chấp nhận rủi ro, ổn định cảm xúc và hướng ngoại đặc biệt rõ ràng ở các triệu phú tự thân và ít rõ rệt hơn ở những người thừa kế. Ngay cả trong số những người giàu tự thân, họ cũng có nhiều đặc điểm tính cách giống nhau.

Đồng tác giả Johannes König chia sẻ: "Tổng hợp lại, các kết quả cho thấy rằng tính cách là yếu tố liên quan đến việc tích lũy tài sản". Bên cạnh đó, các tác giả của nghiên cứu cảnh báo rằng tính cách của những triệu phú Đức có thể khác biệt so với những triệu phú ở các quốc gia khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại