3 phát minh tuyệt vời của các nhà khoa học nhí

VÂN HUYỀN |

Một trong những người tiên phong trong việc phát minh ra ti vi chính là Philo T. Farnsworth (Mỹ).

1. Ti vi

Từ khi còn nhỏ, Farnsworth đã thể hiện niềm đam mê với các đồ gia dụng. Năm 14 tuổi, Farnsworth đã nung nấu ý tưởng về một thiết bị được gọi là “máy phân tích hình ảnh”.

Sau 7 năm nghiên cứu và phát triển (năm 1927), giấc mơ của Farnsworth đã thành sự thật khi ông hoàn thành bản dựng đầu tiên của “máy phân tích hình ảnh”. Không lâu sau, Farnsworth mang sáng tạo của mình đi đăng ký bản quyền, cũng như kêu gọi đầu tư và gặt hái được thành công rực rỡ.

2. Đèn Giáng sinh

3 phát minh tuyệt vời của các nhà khoa học nhí - Ảnh 1.

Cây Giáng sinh từng là hiểm họa lớn đối với nhiều gia đình, khi những cây nến trang trí từ chúng có thể gây ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, cậu bé Albert Sadacca (15 tuổi) đã giúp chấm dứt mối nguy hại đó vào năm 1917, bằng cách phát minh ra bóng đèn trang trí cây thông Noel.

Xuất thân từ gia đình kinh doanh đồ điện, cậu bé Sadacca khi đó đã tận dụng lợi thế này và bán những chiếc bóng đèn nhiều màu sắc để trang trí cây Giáng sinh.

Trước đó, người dùng sẽ phải bỏ ra khoảng 2.000 USD nếu muốn sở hữu những chiếc bóng đèn như vậy. Tuy nhiên, nhờ sáng tạo của cậu bé 15 tuổi người Mỹ này, người dùng có thể trang trí cây thông Noel với những chiếc bóng đèn có giá cả hợp lý.

Những năm sau đó, cùng với những người anh em của mình, Sadacca đã thành lập một công ty chuyên sản xuất đèn Giáng sinh. Ông đã thành công trong việc thống trị ngành công nghiệp đèn Giáng sinh vào những năm 1960.

3. Ghế điện cho trẻ sơ sinh

3 phát minh tuyệt vời của các nhà khoa học nhí - Ảnh 2.

Cô bé Alissa Chavez sống tại Mỹ từng vô cùng đau lòng khi đọc được thông tin về những em bé sơ sinh thiệt mạng do bị bỏ quên trong xe ô tô. Chính vì vậy, cô bé 11 tuổi khi đó đã quyết tâm thực hiện ý tưởng nhằm ngăn chặn những sự việc như vậy.

Vào năm 2014, ở tuổi 14, Chavez phát minh ra loại ghế điện dành cho trẻ em với một chiếc đệm nhỏ có cảm biến được đặt trên ghế ô tô và kết nối với điện thoại thông minh của cha mẹ.

Nếu điện thoại thông minh của phụ huynh đã di chuyển hơn 6m so với xe ô tô mà em bé vẫn ngồi bên trong, chiếc ghế điện sẽ phát ra âm thanh báo động.

Alissa hiện là một doanh nhân, là người được cấp bằng sáng chế và là sinh viên từng đoạt giải thưởng tại Đại học New Mexico. Chavez cho biết, trong tương lai, cô sẽ tiếp tục xây dựng công ty của mình và hy vọng truyền cảm hứng cho các doanh nhân trẻ khác để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại