3 biểu hiện cho thấy 1 gia đình đang lụn bại, con cái dù tốn công dạy dỗ cũng khó nên người

Nguyễn Nhung |

Chỉ cần nhìn vào 3 biểu hiện dưới đây, chúng ta có đoán được thế hệ tương lai của một gia đình sẽ ra sao.

Gia đình là gì? Gia đình là điểm khởi đầu của một đứa trẻ, là suối nguồn truyền thụ và kế thừa những ưu tú, tinh hoa, là nơi con người ta có thể nghỉ khi mệt, là tài sản quý giá nhất của mỗi con người.

Thế nhưng gia sản vạn quý cũng không bằng gia phong tốt đẹp, nhà cao cửa rộng cũng không bằng gia đình hòa thuận, người trong nhà khiêm nhường đức độ.

Dưới đây là 3 biểu hiện có thể báo hiệu một tương lai không mấy sáng sủa cho một gia đình, có ảnh hưởng nghiêm trọngđến tương lai và tiền đồ của con trẻ trong gia đình đó. Đây cũng được xem là những điều đại kỵ, phạm phải rồi sẽ khó có thể giáo dục được con cái thành người tử tế về sau.

1. Gia phong bất chính, nuông chiều quá mức

Yêu con cái không phải là cho chúng tất cả những gì mình có mà phải dạy dỗ và đào tạo cho con có được các khả năng khác nhau. Cho con cái con cá để giải quyết cơn đói trước mắt không bằng dạy chúng cách bắt cá để chúng không bao giờ bị đói.

Việc quá nuông chiều con cái chẳng khác nào cắt đứt đôi cánh bay lượn của trẻ nhỏ. Để trẻ tồn tại trong sự bao bọc của cha mẹ sẽ khiến con cái mất đi bản lĩnh sinh tồn.

Dạy trẻ sinh tồn, đầu tiên là phải dưỡng dục nhân phẩm, sau đó là sự cần mẫn, chăm chỉ. Nhân phẩm tốt chính là nền tàng, gốc rễ để con trẻ sinh ứng xử trong cuộc sống. Trong khi đó, sự chăm chỉ cần mẫn chính là tiền đề để chúng vượt qua chông gai thử thách trên đường đời.

3 biểu hiện cho thấy 1 gia đình đang lụn bại, con cái dù tốn công dạy dỗ cũng khó nên người - Ảnh 2.

2. Người trong nhà bất hòa, con cháu bất hiếu với bề trên

Cha mẹ là hình mẫu cho con cái, nếu giữa cha mẹ mà thường xuyên xảy ra đánh cãi nhau, trẻ nhỏ sẽ khó mà có được tính khí tốt.

Giữa thế hệ trước và thế hệ sau trong gia đình không có tôn ti trật tự, cũng khó có thể dạy dỗ nên một đứa trẻ sống hiếu thuận với người trên.

Trẻ con là gì? Nếu trẻ con là một mầm cây thì cha mẹ là người làm vườn. Cha mẹ giáo dục con cái, nên lấy mình làm gương, kìm nén sự nóng nảy, nhẫn nại hơn một chút, con trẻ sẽ có tính cách tốt.

Cha mẹ hiếu thuận với người sinh ra mình, bớt trách móc, bớt càm ràm, trẻ cũng sẽ học theo và có phẩm đức tốt đẹp.

3 biểu hiện cho thấy 1 gia đình đang lụn bại, con cái dù tốn công dạy dỗ cũng khó nên người - Ảnh 3.

3. Đạo đức gia đình không được tu dưỡng, thường đi "đường tắt"

Giáo dục gia đình, điều căn bản nhất cần phải có chính là giáo dục phẩm hạnh. Gia đình êm ấm thuận hòa, điều căn bản nhất cần phải có chính là sự tu dưỡng của mỗi thành viên.

Một gia đình, nếu thế hệ trước tham lam, thích tính toán thiệt hơn với người khác, thậm chí là kiếm tiền bất chấp, vô lương tâm, hẳn những đứa trẻ họ sinh ra sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, thậm chí chúng sẽ dễ dàng đặt chân lên những con "đường tắt", thiếu hụt sự lương thiện căn bản.

Việc tổ chức, xây dựng một gia đình có ảnh hưởng thầm lặng nhưng rất mạnh mẽ đến cuộc đời con cái, đó là lý do vì sao người xưa có câu "cha nào, con nấy".

Con cái là tương lai của một gia đình, là thế hệ tiếp nối mai sau. Một gia đình có 3 biểu hiện trên, tương lai khó có thể sán lạn, có tiền đồ.

 Người làm cha mẹ nhất định cần phải nhẫn nại hơn nữa trong việc dạy dỗ và ứng xử với con cái, không nên mải mê kiếm tiền, làm ăn mà lơ đãng trong việc kèm cặp trẻ nhỏ, không nên vì lợi ích mà hủy hoại chính con mình.

Để dưỡng dục được một đứa trẻ biết điều, có chí hướng, đó chính là thành công lớn nhất của một gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại