Hai vợ chồng đi ăn giỗ băng qua ngã tư bị xe tải cán thương tâm

Ngọc Tú |

Cú đâm từ phía sau cuốn 2 vợ chồng anh L. vào gầm, chiếc xe máy găm chặt phía dưới.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 16/12, trên Quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn xã Lưu Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, trưa 16/12, anh Dương Lê L. (trú xã Lưu Sơn) đi xe máy mang BKS: 37BZ-435.06 chở theo vợ là Dương Lê Th. đi từ xã Lưu Sơn về thị trấn Đô Lương để đi ăn giỗ. Khi băng qua ngã tư đường giao với Quốc lộ 7, anh L. bị chiếc xe tải mang BKS: 37C - 063.00 đi hướng từ cầu Đô Lương về ngã tư thị trấn Đô Lương đâm phải.

Cú đâm từ phía sau cuốn 2 vợ chồng anh L. vào gầm, chiếc xe máy găm chặt phía dưới. Vụ việc đã khiến anh L. tử vong tại chỗ. Riêng chị Th. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chính quyền xã Lưu Sơn cho biết, hiện trường vụ tai nạn là điểm đen về mất an toàn giao thông do ngã tư đường không có tín hiệu đèn giao thông. Phía xã kiến nghị cấp trên lắp đèn tín hiệu giao thông nhưng không có kết quả.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại